Trong nước

Hàng trăm nghi phạm bị cảnh sát giao thông phát hiện dịp cuối năm

Nhiều súng đạn, ma túy, tang vật trộm cắp cùng 250 người đã bị lực lượng cảnh sát giao thông cả nước phát hiện trong tháng cao điểm ra quân những ngày qua.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong tháng 1 tình trạng vi phạm trật tự giao thông tăng đột biến. Lỗi vi phạm chủ yếu gồm: chạy quá tốc độ, quy định về phần đường, làn đường; vi phạm dừng, đỗ không đúng nơi quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; vi phạm nồng độ cồn; chở quá người hoặc quá tải trọng cho phép...

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc kiểm tra, xử lý trên 370.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ hơn 2.300 ôtô, hơn 47.000 xe môtô và trên 700 phương tiện khác. Số người bị tước giấy phép lái xe gần 32.500 trường hợp, tăng trên 19.000 so với tháng 12/2016.


Lầu A Của cùng 10 bánh heroin bị cảnh sát giao thông Lai Châu phát hiện trong đợt cao điểm ra quân đầu tháng 1. Ảnh: Cục CSGT

Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã phát hiện 200 vụ phạm pháp hình sự, bắt 250 trường hợp buôn bán, sử dụng ma tuý, tàng trữ vũ khí, trộm cắp. Tang vật thu nhiều súng đạn, 10 bánh heroin, một cân thuốc phiện, 1.000 viên thuốc lắc, 400 viên ma túy tổng hợp.

Tác giả bài viết: ​Phương Sơn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP