Thế giới

Obama đeo nhẫn cưới từ trước khi lấy vợ

Chiếc nhẫn vàng trên tay Tổng thống Mỹ Obama xuất hiện từ khi ông còn là sinh viên những năm 1980, trước khi kết hôn năm 1992.

Theo Fellowship of the minds, trong văn hóa phương Tây, chỉ người đã lập gia đình mới đeo nhẫn cưới ở ngón áp út. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama lại đeo một chiếc nhẫn vàng trên ngón tay này từ thời ông là sinh viên.


Ông Obama khi còn là sinh viên đại học Occidental (1979-1981). Ảnh: New York magazine


Cậu sinh viên đại học Occidental ngồi cạnh bạn cùng phòng Hasan Chandoo năm 1981. Ảnh: New York magazine


Ông Obama chụp ảnh cùng ông bà ngoại, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn vàng từ thời đại học. Ảnh: Guardian


Chiếc nhẫn vẫn ở trên ngón áp út tay trái ông Obama khi ông theo học đại học luật Havard. Ảnh: Pinterest


Ông Obama vẫn đeo chiếc nhẫn lúc mới quen biết và hẹn hò với người vợ tương lai Michelle, trong khi trên tay bà không hề đeo nhẫn. Hai người quen nhau vào tháng 6/1989, đính hôn năm 1991 và kết hôn ngày 3/10/1992.


Chiếc nhẫn tổng thống Mỹ đương nhiệm đang đeo từ thời đại học. Ảnh: Fellowship of the minds


So sánh chiếc nhẫn trên hai tấm ảnh bây giờ (trái) và khi ông Obama là sinh viên đại học Occidental (phải). Cho đến nay, ông vẫn chưa giải thích lý do đeo nhẫn cưới từ khi còn độc thân. Ảnh: Fellowship of the mind

Tác giả bài viết: Hồng Hạnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP