Pháp luật

Yên Thành: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 6/9, tại xã Mỹ Thành, Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện Yên Thành khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2016 cho đối tượng 4.

Ảnh 1: Toàn cảnh lớp bồi dường kiến thức QPAN cho đối tượng 4 tại xã Mỹ Thành.


Trong thời gian 3 ngày ( 6 – 9/9 ), hơn 350 học viên là cán bộ công chức, bán chuyên trách, bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể xóm, các đơn vị, trường học của 2 xã Mỹ Thành, Công Thành được tiếp thu các chuyên đề: Đường lối quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chống phá cách mạnh Việt Nam; Chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh trong tình hình mới; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên..vv.

Ảnh 2: Ông Nguyễn Khắc Đề - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Yên Thành truyền đạt các chuyên cho các học viên.


Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 9/2016, huyện Yên Thành sẽ tiếp tục mở thêm 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 ở 4 cụm, với gần 1.200 học viên ở các xã, thị trấn trên địa bàn tham gia. Kết thúc các lớp học, học viên đều phải viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả./.

Tác giả bài viết: Anh Tuấn - Phan Hiền Đài TTTH Yên Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP