Du lịch

Siêu công viên giải trí lớn nhất thế giới ở Dubai

Với diện tích 2,8 triệu m2, đây hiện là công viên lớn nhất thế giới, kinh phí 2,8 tỷ bảng Anh (78.355 tỷ đồng).

Bản đồ quy hoạch công viên với các khu vực chính như Legoland, Bollywood, và Hollywood. Đây được coi là thủ phủ giải trí của Trung Đông. Ảnh: Dubai Parks and Resort.
Khách tới công viên sẽ vào ở Riverland, cổng dẫn tới 3 công viên giải trí khác. Mỗi khu vực của Riverland được mô phỏng nhiều nơi nổi tiếng trên thế giới. Trong ảnh là một ngôi làng kiểu Pháp với vườn ô liu. Ảnh: Youtube.
Đích thân quốc vương Dubai, Phó chủ tịch kiêm Thủ tướng Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, khai trương công viên. Ảnh: Getty.
Công viên có hơn 100 trò giải trí. Ảnh: Youtube.
Legoland đầu tiên trong khu vực với hơn 15.000 mẫu lego, sử dụng hơn 60 triệu khối lego. Ảnh: Youtube.
Legoland có 6 khu vực, gồm Kingdoms, Adventure, Miniland, Imagination và Factory. Ấn tượng nhất là Lego City, phiên bản mini của những toà nhà chọc trời ở Dubai. Ảnh: AP.
Bức tượng toà nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa bằng lego. Đây cũng là tác phẩm lego cao nhất thế giới, sử dụng 438.000 khối lego. Ảnh: AP.
Motiongate, với cảm hứng từ các bộ phim của Hollywood, được chia thành 3 khu vực: Columbia Pictures, DreamWorks, Lionsgate, và một làng xì trum. Ảnh: Getty.
Làng xì trum ngộ nghĩnh với những ngôi nhà hình nấm. Ảnh: Youtube.
Các nhân vật trong các bộ phim nổi tiếng như Shrek có thể được tìm thấy ở đây. Ảnh: Getty.
Motiongate có 27 trò giải trí, trong đó có 5 tàu lượn. Tàu lượn đầu tiên trên thế giới lấy cảm hứng từ bộ phim Hunger Games sẽ được mở vào đầu năm 2017. Ảnh: AP.
Bollywood district là công viên giải trí đầu tiên mô phỏng ngành công nghiệp điện ảnh của Ấn Độ. Ảnh: Getty.
Du khách đến đây sẽ có thể xuất hiện trong các bộ phim Bollywood của chính mình, hoặc xem một trong 30 show diễn do 400 diễn viên và 200 vũ công Bollywood thể hiện. Ảnh: Youtube.
Trong công viên có một nhà hát đặt trong toà nhà mô phỏng cung điện Taj Mahal ở Ấn Độ. Ảnh: Youtube.
Khung cảnh đường phố Mumbai cũng được mang đến Dubai. Ở đây, du khách có thể tham gia vào chuyến xe 3D truy đuổi Shah Rukh Khan, vua của Bollywood. Ảnh: Youtube.
Du khách cũng có thể lên chuyến tàu nổi tiếng của Mumbai chạy khắp công viên. Ảnh: Youtube.
Tại Bollywood Hall of Heroes, du khách có thể thưởng thức trải nghiệm đa giác quan 4D độc đáo. Ảnh: Youtube.

Tác giả bài viết: Thúy Nguyễn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP