Trong nước

40 tỷ đồng thiệt hại ở các bệnh viện do bão số 10

Cơn bão số 10 đã khiến hệ thống các bệnh viện bị thiệt hại lên tới hơn 40 tỷ đồng; hệ thống các cơ sở y tế khác như các trạm y tế, các trụ sở làm việc là hơn 14 tỷ đồng.

heo số liệu thống kê của bộ Y tế về thiệt hại của cơn bão số 10 đối với các cơ sở y tế trên cả nước tính đến thời điểm hiện tại, đã có 10 bệnh viện bị thiệt hại nặng, chủ yếu tại Quảng Bình như: Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa tốc mái toàn bộ nhà 3 tầng, tốc mái khoa Dược và phòng mổ; bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới tốc mái khu nhà 2 tầng khoa Ngoại tổng hợp, nhà kiểm soát nhiễm khuẩn và khoa Khám chữa bệnh.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tốc mái khu nhà khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và khoa Dinh dưỡng, sập hoàn toàn nhà chứa chất thải…

Cơn bão số 10 đã khiến nhiều địa phương tan hoang

Bên cạnh đó, còn có 65 trạm y tế bị tốc mái, sập mái, 2 trạm y tế bị hư hỏng, nhiều cơ sở y tế khác cũng bị tốc mái, vỡ cửa kính, trang thiết bị và tài sản bị hư hỏng nặng…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng ban thường trực ban Chỉ huy Phòng chống thảm họa và Tìm kiếm cứu nạn bộ Y tế cho hay: Cơn bão số 10 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về cả người và vật chất. Hệ thống các bệnh viện bị thiệt hại lên tới hơn 40 tỷ đồng; hệ thống các cơ sở y tế khác như các trạm y tế, các trụ sở làm việc là hơn 14 tỷ đồng.

Cũng theo ông Trường, Ban vẫn tiếp tục liên lạc, đôn đốc sở y tế các tỉnh miền Trung và các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra; giữ liên lạc thường xuyên với văn phòng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để kịp thời nắm bắt thông tin chỉ đạo.

Đặc biệt, các đơn vị y tế phối hợp với các địa phương chịu ảnh hưởng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước sạch, xử lý sớm, triệt để những khu vực đang ô nhiễm nặng có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, phát hiện và xử lý kịp thời và triệt để những ổ dịch đang bùng phát.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 9 người chết do cơn bão số 10: (Hòa Bình: 3 người; Thanh Hóa: 2 người; Nghệ An: 1 người; Quảng Bình: 2 người; Thừa Thiên - Huế: 1 người), có 4 người bị mất tích tại Quảng Bình, 112 người bị thương (Nghệ An: 1 người; Hà Tĩnh: 9 người ; Quảng Bình: 89 người; Quảng Trị: 10 người; Thừa Thiên Huế: 3 người).

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: bão số 10 ,thiệt hại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP