Thể thao

2 cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong đội hình tuyển U23 Việt Nam

Trong tuần qua, HLV người Hàn Quốc đã triệu tập 32 tuyển thủ U23 chuẩn bị tham dự Giải giao hữu quốc tế M-150 diễn ra tại Thái Lan từ 9 đến 15/12 và xa hơn nữa là VCK U23 châu Á 2018. Lần đầu tiên, HAGL có số lượng cầu thủ tập trung đông nhất từ trước đến nay với 9 người, kế đó là Hà Nội 7 người, Đà Nẵng 5 cầu thủ.

Nhiều cầu thủ trẻ SLNA có phong độ cao nhưng vẫn không được gọi vào đội tuyển U23. (Ảnh tư liệu)

So với bản danh sách triệu tập đội tuyển lần trước “trắng” cầu thủ SLNA, lần này ở U23, ông Park Hang Seo đã điền tên 2 cầu thủ SLNA vào, đó là tiền đạo Hồ Tuấn Tài và hậu vệ Hoàng Văn Khánh. Nhưng với những gì diễn ra trên sân cỏ, các cầu thủ trẻ SLNA đang cho thấy họ còn có nhiều người xuất sắc hơn cả Tuấn Tài và Văn Khánh và đều xứng đáng được gọi vào đội tuyển quốc gia cũng như U23.

Bởi từ các giải đấu từ V.League đến Cúp quốc gia và U21 quốc gia, các cầu thủ trẻ SLNA đang ngày càng chứng tỏ mình là những nhân tố nổi trội nhất trong các trận đấu. Như trận chung kết lượt về Cúp quốc gia vừa qua, tiền đạo trẻ Văn Đức đã có màn trình diễn cực kỳ xuất sắc với bàn thắng đẳng cấp vào lưới Bình Dương, góp công cùng tập thể SLNA nhấn chìm “Chealsea Việt Nam” 5-1 để giành Cúp một cách thuyết phục.

Cùng ngày, U21 SLNA đã có trận thắng ngoạn mục trước U21 PVF và loại đội bóng này khỏi vòng chung kết U21 quốc gia. Điều đáng nói là trước khi diễn ra vòng chung kết U21, PVF được đánh giá là ứng cử viên vô địch sáng giá, bởi họ được đầu tư bài bản và được dẫn dắt bởi HLV ngoại là ông Andy Preece, bên cạnh đó CLB này cũng vừa ra mắt tân Chủ tịch Ryan Giggs với tham vọng “đưa Việt Nam dự World Cup”.

Nói thế để thấy rằng, bằng nội lực “cây nhà lá vườn” của mình, “lò” đào tạo SLNA cho thấy họ vẫn là một “thế lực” trong làng bóng đá Việt, với những cầu thủ trẻ chất lượng, đã chứng minh phong độ, bản lĩnh của mình trong những trận đấu “sinh tử”.

Vậy nên việc HLV Park Hang Seo tiếp tục bỏ qua, không triệu tập những cầu thủ có phong độ cao lên các đội tuyển là việc mà Hội đồng HLV quốc gia cần nghiêm túc xem xét và góp ý với vị HLV trưởng này. Mặc dù như HLV Nguyễn Thành Vinh nói: “Mỗi HLV đều có triết lý và cách xây dựng lối chơi riêng. Vì thế, việc chọn cầu thủ nào lên tuyển đều có ý đồ riêng của mỗi người”.

Nhưng nhiều khi do “chân ướt chân ráo”, không nắm rõ nội tình, chất lượng cầu thủ ở các CLB, nên các HLV nước ngoài thường chọn những cầu thủ ở các đội mình quen biết, nghe tên, hoặc thông qua kênh giới thiệu của người khác... đã dẫn đến bỏ sót những nhân tố quan trọng, vừa đánh mất đi cơ hội của cầu thủ, vừa làm cho đội tuyển không tập hợp được những cầu thủ tốt nhất.

Tác giả: Đức Dũng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: SLNA ,cầu thủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP