Thế giới

Tổng thống Biden và phu nhân công bố thu nhập

Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân hôm 18/4 đã công bố tờ khai thuế liên bang, trong đó họ kiếm được gần 580.000 USD vào năm ngoái, trả mức thuế liên bang là 23,8%.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân. Ảnh: Reuters.

Gia đình ông Biden báo cáo tổng thu nhập gộp điều chỉnh (adjusted gross income) dựa theo luật liên bang năm 2022 là 579.514 USD và nộp 137.658 USD tiền thuế thu nhập liên bang. Năm 2021, thu nhập của vợ chồng tổng thống là 610.702 USD, Reuters đưa tin.

Ông Biden hiện nhận mức lương 400.000 USD với tư cách tổng thống Mỹ. Bà Jill Biden kiếm được 82.335 USD từ công việc giảng dạy tiếng Anh tại Cao đẳng Cộng đồng North Virginia.

Tờ khai thuế cho biết phần thu nhập còn lại của vợ chồng tổng thống đến từ tiền lãi đầu tư, lương hưu, niên kim, tài khoản hưu trí và an sinh xã hội, cũng như từ công ty thu tiền bản quyền sách.

Gia đình ông Biden quyên góp khoảng 3,5% thu nhập, tương đương 20.180 USD, cho 20 tổ chức từ thiện, trong đó có một tổ chức liên kết với các nghiệp đoàn cảnh sát Mỹ.

Vợ chồng tổng thống tiết lộ thông tin này ngay trước hạn chót hầu hết người Mỹ phải nộp tờ khai thuế vào nửa đêm 18/4.

Trong khi đó, Phó tổng thống Kamala Harris và chồng, Doug Emhoff, báo cáo tổng thu nhập gộp điều chỉnh liên bang là 456.918 USD, và trả 93.570 USD tiền thuế.

Thu nhập hai vợ chồng đến từ 219.171 USD tiền lương do Thượng viện Mỹ trả cho bà Harris, 62.870 USD tiền sách và 169.665 USD tiền lương của ông Emhoff từ Trung tâm Luật Đại học Georgetown.

Họ đóng góp khoảng 5% thu nhập, tương đương 23.000 USD, cho các tổ chức từ thiện.

Theo Reuters, người tiền nhiệm của ông Biden là Donald Trump từng phá vỡ truyền thống công khai tờ khai thuế liên bang của các tổng thống Mỹ, khi ông nói mình không thể làm vậy giữa lúc Sở Thuế vụ Mỹ đang kiểm toán. Dẫu vậy, cơ quan này nói cựu tổng thống được tự do công bố với công chúng.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP