Trong nước

Thủ tướng và 4 bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn

Sau phiên đăng đàn của Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ và Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng sẽ báo cáo làm rõ các vấn đề và trả lời chất vấn ĐBQH.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có hơn một giờ để báo cáo làm rõ các vấn đề và trả lời chất vấn của ĐBQH. Ảnh: Phạm Thắng.

Ngày 31/10, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV bắt đầu bước vào tuần làm việc thứ ba.

Trong tuần này, Quốc hội dành 2,5 ngày (từ 3 đến 5/11) cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn dành cho các thành viên Chính phủ. Như thường lệ, trong kỳ họp cuối năm, Thủ tướng cũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

4 bộ trưởng, trưởng ngành được lựa chọn để trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ gồm: Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong… được lựa chọn để trả lời chất vấn.

Sau phiên đăng đàn của 4 tư lệnh ngành, chiều 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có hơn một giờ để làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Trong nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sẽ trả lời về quy hoạch đô thị; việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội; quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản….

Bộ trưởng Thông tin vè Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước; việc kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xử lý các cá nhân, tổ chức thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương… là những nội dung chính được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời.

Còn Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong sẽ trả lời về biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng…

“Chia lửa” với 4 bộ trưởng là các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực và tư lệnh ngành của một số đơn vị liên quan.

Ngoài nội dung chất vấn, trong tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Một số dự án luật được Quốc hội thảo luận gồm: Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP