Số hóa

Thủ đoạn mạo danh VTV, tuyển thí sinh thi áo dài để lừa đảo

Khi sử dụng mạng xã hội, người dùng nữ cần cảnh giác bài viết tuyển thí sinh thi áo dài để tránh nguy cơ bị lừa tiền.

Trong bản tin về lừa đảo trực tuyến tuần qua, Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ Thông tin & Truyền thông, cảnh báo thủ đoạn mạo danh VTV, tuyển thí sinh tham gia cuộc thi áo dài nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng cũng bị mạo danh trên Facebook, phục vụ mục đích chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn lừa đảo tham gia dịch vụ hẹn hò trực tuyến.

Giả mạo VTV để chiếm đoạt tài sản

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM, ghi nhận phản ánh về thủ đoạn lừa tuyển thí sinh tham gia cuộc thi áo dài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bằng cách tạo các trang mạng xã hội với tên “Quảng bá về lễ hội áo dài xuân Giáp Thìn 2024”, kẻ lừa đảo đăng bài tuyển thí sinh dự thi áo dài với giải thưởng hấp dẫn và nhiều quyền lợi đi kèm.

Kẻ lừa đảo tạo fanpage, mạo danh website của VTV để dụ dỗ nạn nhân tham gia cuộc thi áo dài. Ảnh: Cục ATTT.

Nếu muốn tìm hiểu thông tin, nạn nhân được chuyển đến website giả mạo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Đối tượng lừa đảo lợi dụng danh nghĩa quy định, thể lệ chương trình để thu thập thông tin cá nhân, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để làm thử thách hoặc nhiều lý do khác.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, PA05 đã kịp thời ngăn chặn nạn nhân chuyển tiền. Trước thủ đoạn này, Cục ATTT khuyến cáo người dân cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hội thi, lễ hội quảng bá trên Internet khi chưa trực tiếp xác minh, kiểm tra thông tin ngoài đời thực.

Người dân cũng không chuyển tiền để tránh sập bẫy lừa đảo. Về cơ bản, thủ đoạn trên không quá xa lạ. Các đối tượng chỉ thay đổi thông tin, lợi dụng dịp Tết để dụ dỗ nạn nhân, nhất là các bạn nữ.

Dụ dỗ tham gia dịch vụ hẹn hò để lừa đảo

Ngày 9/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng, cảnh báo hình thức lừa đảo bằng dịch vụ hẹn hò trực tuyến với cách tiếp cận mới, nhắm vào nạn nhân nam giới.

Kẻ lừa đảo tạo tài khoản Facebook với tên, hình ảnh, logo của hàng loạt nhà hàng, khách sạn, bar, vũ trường nổi tiếng tại Đà Nẵng nhằm tạo lòng tin với nạn nhân, sau đó chạy quảng cáo dịch vụ hẹn hò trực tuyến, mục đích chiếm đoạt tiền bằng hình thức làm nhiệm vụ.

Xuất hiện thủ đoạn danh bar, vũ trường tại TP Đà Nẵng, tiếp cận nạn nhân để lừa đảo thông qua dịch vụ hẹn hò trực tuyến. Ảnh: Cục ATTT

Khi có người liên hệ, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia nhóm Telegram, hướng dẫn truy cập website để đăng ký tài khoản.

Tại đây, đối tượng yêu cầu nạn nhân nạp tiền để làm nhiệm vụ, sau đó nhận lại hoa hồng.

Khi số tiền nạp ngày càng lớn, đối tượng lấy lý do nạn nhân thao tác sai, yêu cầu nạp thêm để rút toàn bộ tiền. Đến lúc nạn nhân không còn khả năng nạp thêm, đối tượng nhanh chóng chặn tài khoản, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thông điệp nhấn mạnh việc đối tượng sử dụng tên, hình ảnh, logo nhà hàng, khách sạn, bar gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của doanh nghiệp nói riêng, và của môi trường du lịch, dịch vụ TP Đà Nẵng nói chung.

Trước tình trạng này, Cục ATTT khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác khi tham gia ứng dụng hẹn hò trực tuyến, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Ngoài ra, cần chia sẻ với người thân, bạn bè về thủ đoạn này.

Khi gặp các trường hợp trên, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP