Giáo dục

Một trung tâm ngoại ngữ bị tố ăn cắp bản quyền

Ông Tony Dzung (Nguyễn Tiến Dũng) - người đứng đầu và là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Ngoại ngữ Langmaster vừa cúi đầu xin lỗi và hạ video vi phạm sau khi có thông tin trung tâm này ăn cắp bản quyền.

Theo ông Tony Dzung, ngay sau khi nhận được thông tin này ăn cắp bản quyền ở một số video bài giảng ngoại ngữ, trung tâm đã hạ toàn bộ video đã bị phản ánh, những video có liên quan, rà soát lại toàn bộ các video khác để đảm bảo không bị bỏ sót.

Ông Tony Dzung cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến các khách hàng, học viên của Langmaster, những người đã đồng hành với Trung tâm trong những năm qua.

Ông Tony Dzung cho hay, đây là sự cố đáng tiếc, ảnh hưởng đến niềm tin của tất cả mọi người. Do đó, với cương vị là lãnh đạo, ông cúi đầu xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình trong việc thiếu nhận thức, thiếu trách nhiệm khi lan tỏa tri thức tới cộng đồng, không ghi rõ nguồn, không tôn trọng các quy tắc về bản quyền nội dung.

Người đứng đầu trung tâm này cũng gửi lời cảm ơn đến chủ nhân 2 video đã chỉ ra sai sót về bản quyền trước đó.

“Trên tinh thần đó, chúng tôi rất mong muốn các anh chị khách hàng và cộng đồng cho chúng tôi một cơ hội để sửa sai, để chúng tôi có thể tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng”, ông Dzung nói.
Trong đoạn video xin lỗi kéo dài gần 3 phút, vừa được đăng tải trên trên fanpage của trung tâm, người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ này nhiều lần nhắc đi nhắc lại từ “xin lỗi chân thành”.

Ông Dzung cho biết thêm, trong thời gian vừa qua, đơn vị này đã cố gắng rất nhiều, với mong muốn cung cấp cho người học các video bài giảng chất lượng. Tuy nhiên, sự việc này là bài học rất lớn, giúp đơn vị này rút ra bài học để trưởng thành hơn, có ý thức hơn trong việc sử dụng tri thức của nhân loại, cho dù là tốt nhưng phải tuân thủ các quy tắc và luật lệ về bản quyền, về nội dung.

Vì thế Trung tâm này cam kết sẽ không tái diễn việc này và sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định về nội dung, về bản quyền.

“Với tư cách là người đứng đầu doanh nghiệp, một lần nữa tôi xin nhận lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm về bản thân mình”, ông Dzũng chia sẻ.

Trước đó, vào tối 9/5, trên mạng xã hội xuất hiện 2 video “tố” Trung tâm Ngoại ngữ Langmaster copy một số nguồn nội dung khác nhau để sản xuất ra các video bài giảng miễn phí nhưng không ghi rõ nguồn.

Tác giả: NGHIÊM HUÊ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP