Du lịch

Hoa Hướng dương - “đặc sản” mới của du lịch xứ Nghệ

Ngày hội hoa hướng dương tổ chức tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) hứa hẹn nhiều điểm nhấn và thu hút hàng ngàn khách du lịch trong và ngoài khu vực tham gia.


“Nam Đắk Lắk, Bắc Phủ Quỳ”

Những ngày này, Sở VHTT&DL Nghệ An, Cty Du lịch Vietravel chi nhánh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Nghĩa Đàn gấp rút hoàn tất những công việc còn lại để lần đầu tiên “nhấn nút” khai hội hoa hướng dương.

Được biết, địa danh Phủ Quỳ (Nghĩa Đàn) được biết đến với mảnh đất bazan màu mỡ nhất nhì Việt Nam phù hợp với nhiều loại cây ăn quả, cây công nghiệp, vì thế nhiều nông trường mọc lên từ những năm 70 – 80 thế kỷ trước. Thế nên mới có câu “Nam Đắk Lắk, Bắc Phủ Quỳ” - mảnh đất màu mỡ đó được Tập đoàn TH True milk chọn để trồng cỏ phục vụ trang trại bò sữa. Năm 2012, Cty CP sữa TH True milk trồng hướng dương để làm phụ phẩm trộn thức ăn cho bò sữa và cánh đồng hoa trở thành điểm đến cho người dân trong và ngoài vùng.

Mùa hoa hướng dương thứ 2 thứ 3 được trồng với diện tích lớn hơn ven đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nghĩa Lâm đã níu chân rất nhiều du khách. Từ đó, Nghĩa Đàn được biết đến với “đặc sản” mới là hoa hướng dương. Năm 2015, hoa hướng dương nở rộ, không chỉ du khách trong tỉnh mà hàng trăm ngàn du khách từ nhiều địa phương khác cũng ghé thăm.

Từ nhu cầu thiết thực của người dân cùng với sự lôi cuốn hấp dẫn của cánh đồng hoa, năm 2016 Sở VHTT&DL quyết định tổ chức Ngày hội hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn.

Để chuẩn bị cho ngày hội, Tập đoàn TH trồng hoa từ rất sớm với diện tích 80 ha (gấp hai lần năm 2015). Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, TH đã thiết kế sáu chiếc thang dài đặt ở những địa điểm có bối cảnh đẹp nhất cho du khách chụp ảnh.

Theo Trưởng Phòng Văn hóa huyện Nguyễn Xuân Tăng, năm nay Nghĩa Đàn chủ động bố trí hai bãi đậu xe có diện tích 2.000m2 để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Đã có đơn hàng đến cánh đồng hoa

Trao đổi với PLVN, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An chia sẻ: “Cánh đồng hoa hướng dương sẽ kéo theo nhiều dịch vụ như ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ, các món đặc sản của vùng miền sẽ được tiêu thụ với số lượng lớn… Đây là cơ hội tốt thúc đẩy một số dịch vụ và quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Nghĩa Đàn nói riêng, Nghệ An nói chung đến với bạn bè khắp nơi”.

Cũng theo ông Dũng, năm nay trùng hợp với Lễ hội Sắc xuân miền Tây 2016 nên ngày hội hoa hướng dương được tổ chức tiết kiệm nhưng tăng thêm sự sôi động của ngày hội. Theo đó, điểm đặc biệt là có nhiều chương trình kéo dài trong gần 5 ngày để du khách có thể tham dự và thưởng ngoạn. Nhiều chương trình nghệ thuật được phối hợp tổ chức, kết hợp với những nét đặc trưng của mỗi địa phương như cồng chiêng, khắc luống, múa sạp… Đặc biệt, có phần thi “người đẹp hoa hướng dương” lần đầu tiên được tổ chức”.

Những người tổ chức mong muốn, lễ hội giúp kinh tế phát triển thông quan việc quảng bá những sản vật quý như Cam Quỳ Hợp, Hương trầm Quỳ Châu, Rượu Cần…. của người dân địa phương.

“Tôi thấy rất tuyệt vời, không chỉ Nghệ An mà các đơn vị lữ hành tại các tỉnh miền Bắc đều đã có những đơn hàng đưa khách du lịch vào tham quan. Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì các năm trước không có tour nào, nhưng năm nay đã ký được 4 hợp đồng với 4 đơn vị, sắp tới sẽ dẫn khoảng gần 700 khách du lịch đến thăm quan cánh đồng hoa”, ông Võ Hồng Sáng - Giám đốc Cty lữ hành quốc tế Thái Sơn cho biết.

“Đây là hoạt động thể nghiệm đầu tiên được tổ chức, nếu như thành công thì sang năm 2017 và các năm tiếp theo Ngày hội hoa hướng dương sẽ được giao cho huyện Nghĩa Đàn tổ chức…”, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An.

Tác giả bài viết: Ngô Toàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP