Số hóa

Cách tắt mã hóa đầu cuối trên Messenger

Mã hóa đầu cuối là tính năng vừa được Meta triển khai cho ứng dụng Messenger. Tuy nhiên, điều này gây khó chịu với một số người dùng khi không xem được các tin nhắn như trước. Vậy, người dùng có thể làm cách nào để tắt tính năng này?

Mới đây, Meta đã tung ra tính năng mặc định là mã hóa tin nhắn trên Facebook và Messenger giúp tăng cường bảo mật và quyền riêng tư cho người dùng.

Đây được xem là cải tiến lớn nhất đối với Facebook Messenger kể từ khi ứng dụng nhắn tin này ra mắt năm 2011. Theo đó, tính năng này sẽ giúp người dùng bảo vệ thông tin vì khi bật chế độ mã hóa đầu cuối để bảo mật, chỉ có người gửi tin nhắn hoặc gọi điện qua Messenger và người nhận mới đọc được nội dung tin nhắn hay nghe cuộc gọi.

Mã hóa đầu cuối là tính năng mới được trang bị cho Messenger

Tuy nhiên, với một số người dùng, tính năng này mang tới sự bất tiện khi họ không thể xem được tin nhắn như trước đây. Do đó, nhiều người không muốn sử dụng tính năng này. Để tắt mã hóa người dùng có thể áp dụng cách sau:

- Đối với người dùng hệ điều hành Android

B1: Mở ứng dụng Messenger - Vào biểu tượng gạch ngang góc trên màn hình - Chọn biểu tượng bánh răng góc phải - Quyền riêng tư & an toàn

B2: Chọn Đoạn chat mã hóa đầu cuối- Bộ nhớ an toàn

B3: Chọn Xóa và tắt bộ nhớ an toàn - Chọn Tiếp tục để hoàn tất

- Đối với người dùng hệ điều hành iOS

B1: Truy cập vào Messenger - Chọn biểu tượng cài đặt (hình bánh răng)- Quyền riêng tư & an toàn

B2: Chọn Đoạn chat mã hóa đầu cuối- Bộ nhớ an toàn

B3: Chọn Xóa và tắt bộ nhớ an toàn - Chọn Tiếp tục để hoàn tất

Như vậy, các thao tác của hệ điều hành iOS cũng tương tự hệ điều hành Android.

- Cách tắt mã hóa đầu cuối trên máy tính

B1: Truy cập Facebook trên máy tính - Chọn biểu tượng Messenger ở góc phải

B2: Chọn biểu tượng dấu "..." - Quyền riêng tư và an toàn - Chọn đoạn chat mã hóa đầu cuối

B3: Chọn Bộ nhớ an toàn - Xóa và tắt bộ nhớ an toàn - Tiếp tục để xác nhận thao tác

Như vậy, chỉ với thao tác đơn giản người dùng đã có thể tắt tính năng mã hóa đầu cuối Messenger ngay trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, người dùng cũng cần chú ý khi tắt tính năng này thì bất cứ ai cũng có thể đọc được nội dung tin nhắn của bạn khi có quyền truy cập vào thiết bị của bạn hoặc người nhận.

Tác giả: Hà Thanh

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP