Trong tỉnh

Bộ CHQS tỉnh hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động

Sáng 8/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Dự và chỉ đạo Lễ mít tinh có đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Quân sự; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; đại diện các cơ quan Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt, Đại đội hỗn hợp Đảo Ngư, các đại đội trực thuộc phòng Kỹ thuật cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công nhân viên quốc phòng, Hạ sĩ quan chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem phóng sự toàn Quân hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 và nghe diễn văn hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi đối tượng trong toàn cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, gắn các hoạt động của công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ với mục tiêu cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” của Bộ Quốc phòng và phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn vệ sinh lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng thời, tổ chức triển khai hành động thi đua sôi nổi, chiến dịch tuyên truyền sâu rộng về công tác ATVSLĐ, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, thực thi có hiệu quả Luật ATVSLĐ và các văn bàn hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng kiến thức, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn, các hoạt động thực hành, xử lý sự cố kỹ thuật, sơ cấp cứu tai nạn lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị; quan tâm đầu tư, đẩy mạnh các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động để mọi người được làm việc an toàn và ngăn ngừa các nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cùng với đó, tổ chức tốt việc tổ chức khám bệnh định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để tổ chức điều trị kịp thời cho người lao động. Quân số lao động ở các đơn vị của tỉnh được bảo đảm, trang bị đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và bảo đảm thực hiện đúng, đủ các tiêu chuẩn, chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại; chế độ phụ cấp đặc thù cho các đối tượng. Thực hiện nhiều chế độ chính sách, chăm lo cho người lao động như tổ chức nghỉ dưỡng, tạo điều kiện phục hồi sức khỏe cho người lao động, phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng phòng cháy chữa cháy của các địa phương để quản lý và kịp thời ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP