Xã hội

Bé gái 4 tuổi tử vong do hóc hạt nhãn

Cháu bé 4 tuổi vừa chơi điện thoại vừa bóc nhãn ăn thì không may hạt rơi xuống cổ họng, chặn đường thở dẫn đến tử vong

Tối 27-9, thông tin từ gia đình nạn nhân xác nhận bé gái 4 tuổi ở tỉnh Bình Thuận tử vong do ăn nhãn bị hạt rơi xuống cổ họng dẫn đến ngạt thở.

Cháu bé nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Sự việc xảy ra tại nhà của bé L. (sinh năm 2017) tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vào tối cùng ngày. Lúc này, bé L. vừa chơi điện thoại vừa ăn nhãn, có người cha ngồi gần đó. Khi bé L. cắn vỏ thì hạt nhãn không may rơi xuống cổ họng, chặn ngang đường thở.

Vỏ hạt nhãn mà bé L. đã cắn

Người nhà của bé dùng tay để móc hạt nhãn ra khỏi cổ nhưng không được. Cháu bé sau đó đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận (cách nhà khoảng 15 km) nhưng đã tử vong.

Tác giả: Hợp Phố

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP