Xã hội

Bắc Bộ mưa to, nắng nóng phủ khắp miền Trung

Dự báo hôm nay, mưa giông rải rác, cục bộ có mưa to sẽ tiếp tục diễn ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Còn tại miền Trung, nền nhiệt trong ngày vẫn ở mức cao trên 38 độ C, trời nắng nóng oi bức.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (15/8), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa nhiều nơi trên 40mm như: Pa Vệ Sử (Lai Châu) 98.2mm, Nậm Ngà (Điện Biên) 56.8mm, Minh Bảo (Yên Bái) 49.0mm, Yên Định (Hà Giang) 112.0mm, Ba Hàng (Thái Nguyên) 49.0mm, Hạ Long (Quảng Ninh) 44.6mm…

Miền Trung trời nắng nóng gay gắt.

Dự báo, ngày và đêm nay (16/8), mưa rào và giông tiếp tục diễn ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Trong khi đó, ngày hôm nay cho đến 17/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận tiếp diễn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng từ Quảng Trị đến Phú Yên nắng nóng gay gắt hơn với mức nhiệt 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 18-19/8.

Thời tiết ba miền ngày thứ tư (16/8), Thủ đô Hà Nội có mây, sáng có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi và trung du sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Quảng Trị-Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Quảng Trị-Thừa Thiên Huế 37-38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tác giả: N.Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP