Xã hội

56 người thương vong do tai nạn giao thông trong ngày cuối năm

Trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông làm 56 người thương vong.

Chiều 31/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày cuối cùng của năm 2023, toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 44 người.

Con số thương vong do tai nạn giao thông trong hôm nay tăng so với ngày hôm qua. Ngày 30/12, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 40 người.

Như vậy, qua 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 88 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 84 người.

2.193 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024. (Ảnh minh hoạ: Lương Ý)

Cũng trong ngày 31/12, CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.376 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 16 tỷ đồng, tạm giữ 70 xe ô tô, 2.873 xe mô tô, 14 phương tiện khác, tước 1.526 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, 2.193 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 9 trường hợp vi phạm về ma túy, 1.294 trường hợp vi phạm tốc độ; cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải là 87 trường hợp và 15 trường hợp chở quá khổ giới hạn.

Trong hai ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện hơn 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Kết quả xử lý qua hệ thống giám sát, theo dõi của các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc phát hiện, xử lý 116 trường hợp vi phạm.

Lực lượng cảnh sát đường thủy công an các địa phương kiểm tra, phát hiện xử lý 138 trường hợp vi phạm, phạt tiền 151 triệu đồng, tạm giữ 2 phương tiện.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP