Du lịch

11 bí mật nhỏ bạn có thể không biết khi đi du lịch Thái Lan

Là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của châu Á, Thái Lan không còn là cái tên xa lạ với nhiều người. Nhưng có những điều nhỏ bé ở đất nước này mà chưa chắc bạn đã biết tới.

1. Có nhiều cấp độ khác nhau trong lời chào Wai kiểu Thái

Wai là cách chào hỏi truyền thống của người Thái Lan. Bạn sẽ thường xuyên bắt gặp hình ảnh người Thái chắp hai lòng bàn tay với nhau và cúi nhẹ đầu tại bất cứ nơi nào bạn đi qua. Nhưng có nhiều mức độ khác nhau của Wai - bàn tay càng để cao thì sự tôn trọng càng nhiều. Nói chung, có ba vị trí : bàn tay chắp lại để trước ngực, bàn tay ở vị trí các đầu ngón tay chạm đầu mũi và bàn tay ở vị trí ngón cái chạm đầu mũi. Nếu bạn muốn chào lại, bạn chỉ cần chắp hai tay để trước ngực bạn, không cần thiết phải cúi đầu.


2. Có một loại trái cây bạn không được phép mang vào khách sạn

Có rất nhiều khách sạn ở Thái không đồng ý cho khách du lịch mang sầu riêng vào phòng. Mặc dù ít du khách ngửi được mùi loại quả này, nhưng với đa số người Thái, nó lại có một hương vị ngọt ngào đầy quyến rũ.

3. Ngày sinh của bạn có ý nghĩa rất quan trọng

Mặc dù không chính thức nhưng Phật Giáo được thực hành bởi hơn 90% dân số Thái Lan. Điều này có nghĩa là giáo lý Phật Giáo đã ăn sâu vào đời sống hàng ngày của người dân. Ví dụ, mỗi ngày trong tuần đều có một màu đặc biệt, tương ứng với một tư thế của Phật. Nếu bạn chú ý, bạn sẽ thấy ảnh hưởng này ở khắp mọi nơi: từ trang phục thường ngày của người Thái đến những thang máy lên các quán bar ở tầng thượng có thông báo màu sắc cho khách hàng của mình.


4. Mùa mưa là thời điểm tuyệt vời để đi du lịch Thái Lan

Thông thường không du khách nào chọn mùa mưa để đi du lịch. Nhưng mùa mưa ở Thái Lan không tệ đến vy. Vào mùa này, mưa diễn ra hàng ngày, nhưng chỉ trong vài giờ. Mưa là lúc bạn nên dành thời gian trong các tiệm massage Thái nổi tiếng nằm rải rác khắp thành phố. Và sau hai giờ thư giãn, bạn bước ra ngoài sẽ thấy một bầu trời trong xanh, mát mẻ sau cơn mưa, xua đi nhiệt độ nóng, ẩm, khó chịu trước đó.

5. Các món ăn vặt từ côn trùng

Dạo qua các chợ địa phương và thưởng thức những đồ ăn, đồ uống truyền thống trên những quầy hàng tại đường Khao San ở Bangkok là cách tốt nhất giúp bạn khám phá văn hóa ẩm thực của Thái Lan. Bạn cũng nên thử những món ăn từ côn trùng nổi tiếng ở đất nước này như tằm và châu chấu. Tuy nhiên, trong khi du khách có thể mua món đồ ăn kì lạ này ở mỗi góc phố Thái Lan thì chúng có vẻ không phải là món ăn yêu thích của những người dân địa phương.


6. Có một loại cây mà bạn có thể thổi bong bóng xà phòng từ lá

Bên ngoài Chiang Mai một đoạn đường ngắn là những ngọn đồi bao phủ cây xanh tươi tốt trong ẩm ướt của sương mù. Bạn có thể dễ dàng gặp tại đây những cây Jatropha. Nhìn bề ngoài, chúng không có gì quá đặc biệt, thậm chí kém hấp dẫn nếu với những giống cây ăn quả sặc sỡ sắc màu. Nhưng bạn chỉ cần bẻ gãy một cành lá, và thổi nhẹ qua lỗ nhỏ lộ ra. Những chiếc bong bóng xà phòng xuất hiện từ phần cành rỗng đó.


7. Những quả chuông nhỏ trong đền thờ Phật giáo

Khi bạn đến thăm một ngôi chùa Phật giáo ở Thái Lan, bạn sẽ nhận thấy ở đây có rất nhiều quả chuông nhỏ treo thành hàng dọc theo các cạnh của chùa. Có những quả chuông lớn hơn đặt bên cạnh nơi thờ phụng. Người Thái Lan giải thích rằng, chuông được sử dụng như một lời gọi cầu nguyện và nhắc nhở người dân sống chánh niệm. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng, những chiếc chuông này nhằm giữ những chú chim không bay vào bên trong chùa.


8. Tay trái của bạn không dùng để ăn uống

Châu Âu, hay nhiều nước châu Á khác sử dụng cả hai tay khi ăn uống. Nhưng tại Thái Lan việc dùng tay trái đưa thức ăn lên miệng không phổ biến. Bạn có thể lấy thức ăn bằng tay trái, nhưng khi đưa lên miệng thì lại phải dùng đến tay phải. Người Thái cũng không sử dụng đũa. Khi ăn cơm, họ thường viên nó lại thành quả bóng nhỏ và ăn bằng tay, và tất nhiên cũng bằng tay phải.


9. Các quán bar trên tầng thượng là cách tuyệt vời để ngắm nhìn Bangkok

Bạn chưa thực sự đến Bangkok nếu bạn không nhìn thành phố này từ trên, ít nhất một lần, với một ly cocktail trên tay. Từ đây, bạn sẽ khám phá thành phố trong đêm với góc nhìn tuyệt đẹp và đầy kích động - với những người sợ độ cao.


10. Lịch sự ở Thái Lan không phải nói "Cám ơn" hay "Xin lỗi" mà là nói "Ka" và "Krap"

Có hai từ tiếng Thái không thể dịch sang tiếng Anh là "Ka" và "Krap". Chúng được đặt sau mỗi câu nói để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự. Nếu bạn là nam giới, bạn nói từ "krap", còn nếu bạn là phụ nữ, bạn nói từ "ka".


11. Thái Lan được gọi là Vùng đất của những nụ cười

Thái Lan thực sự là vùng đất của những nụ cười - bạn sẽ cảm thấy mình được chào đón ngay từ những phút đầu tiên bạn bước chân vào máy bay của hãng hàng không Thái Lan, cách người Thái nhẹ nhàng cúi đầu chào bạn và nói lời cám ơn. Những nụ cười đó sẽ khiến bất kỳ du khách nào cũng muốn quay trở lại mảnh đất đầy thú vị này.

Tác giả bài viết: Hữu Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP