Xã hội

Xử phạt 5 người tụ tập ăn uống trong khu cách ly tập trung ở Bắc Giang

Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vừa lập biên bản 5 công dân tụ tập ăn uống tại khu cách ly tập trung, mỗi trường hợp 1 triệu đồng. Riêng người khởi xướng tụ tập bị phạt 2 triệu đồng.

5 người tụ tập ăn uống tại khu cách ly tập trung (Ảnh: Công an huyện Lục Nam).

Tối ngày 23/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung trường tiểu học Đồi Ngô số 1, thị trấn Đồi Ngô, Công an huyện Lục Nam phát hiện 5 công dân đang tụ tập ăn uống trong phòng của khu cách ly.

Công an huyện đã lập biên bản vụ việc và đề xuất xử phạt mỗi trường hợp 1 triệu đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. Riêng người khởi xướng việc tụ tập ăn uống bị phạt 2 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 6 triệu đồng.

Ngoài ra, trong ngày 24/6, huyện Lục Nam đã xử phạt 15 trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch với lỗi không đeo khẩu trang, tổng số tiền phạt 15 triệu đồng. Tính từ ngày 1/5 đến nay, huyện Lục Nam đã xử phạt 359 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Tổng số tiền phạt gần 470 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21/6, qua rà soát trên không gian mạng, Công an thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên phát hiện đoạn video ghi lại cảnh 5 nam thanh niên tụ tập tại khu vực ngã ba thị trấn Cao Thượng có biểu hiện vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí thô sơ.

Công an thị trấn Cao Thượng đã làm rõ 5 thanh niên có mặt trong đoạn video và lập biên bản vi phạm hành chính đối với một đối tượng tên là Nguyễn Đình Long (SN 2000, ở xã Liên Sơn, huyện Tân Yên). Tại thời điểm quay video, Nguyễn Đình Long cầm đao múa, mục đích ra oai với bạn bè, và không đeo khẩu trang theo quy định.

Công an thị trấn Cao Thượng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng Long về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế và an ninh trật tự với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP