Trong tỉnh

Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

Sáng nay (29/7), Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức diễn tập khu vực phòng thủ cho khung diễn tập cấp tỉnh.

Dự hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lực lượng vũ trang của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, 162 đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang cấp tỉnh sẽ được tập huấn phổ biến nội dung, phương pháp, thứ tự hành động của từng cơ quan, từng vai tập trong các giai đoạn diễn tập như: Tổ chức hội nghị Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị UBND chỉ thị đảm bảo tác chiến phòng thủ; hướng dẫn thứ tự, nội dung các bước vận hành cơ chế thiết quân luật cấp huyện. Tiếp đó là các bước tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bất thường ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Lớp tập huấn cũng có nội dung diễn tập thực nghiệm cho Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: Nội dung, quy mô diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 có nhiều điểm mới, yêu cầu cao. Do có nhiều đồng chí, nhất là những cán bộ chủ trì lần đầu tiên tham gia diễn tập hoặc trước đây có tham gia nhưng trên cương vị, chức trách khác nên ít nhiều sẽ lúng túng khi tiếp cận các nội dung. Vì thế, tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng lần này trước khi bước vào diễn tập là hết sức cần thiết, từ đó tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai mọi công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả tốt nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu từng thành viên trong khung tập vì thế phải xác định tốt tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực nghiên cứu học tập để nắm chắc các nội dung được bồi dưỡng, làm cơ sở để triển khai mọi công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả tốt.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP