Xã hội

Phá cửa thang máy, cứu nữ nhân viên kẹt bên trong

Đang sử dụng thang máy lên tầng 5, chị Ly bị kẹt bên trong do thang máy gặp sự cố mất điện, dừng đột ngột.

Chiều 6/8, chị Nguyễn Thị Cẩm Ly (25 tuổi) đi vào thang máy của tòa nhà Công ty B.A.P. trên đường 30 Tháng 4 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), để lên tầng 5.

Các chiến sĩ PCCC dùng thiết bị chuyên dụng đưa buồng thang máy về vị trí tầng 4. Ảnh: N.T.

Trong lúc di chuyển, thang máy gặp sự cố mất điện, đột ngột dừng giữa tầng 4 và 5, khiến chị Ly bị mắc kẹt bên trong.

Lúc này, nữ nhân viên gọi điện cho lực lượng bảo vệ tòa nhà nhờ hỗ trợ. Nhiều người thử vận hành máy phát điện dự phòng, nhưng thang máy vẫn không hoạt động.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã huy động xe chuyên dụng và máy móc đến hiện trường xử lý sự cố. Lực lượng cứu nạn đã tiếp cận buồng thang máy từ phía sân thượng rồi vận hành thủ công để đưa buồng thang về vị trí tầng 4 của tòa nhà.

Lúc này, chị Ly có dấu hiệu hoảng loạn. Khoảng 10 phút sau, các chiến sĩ PCCC sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá cửa, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Nhân viên tại công ty cho biết trước đây thang máy của tòa nhà này đã từng gặp sự cố tương tự.

Đường 30 Tháng 4, gần nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: Giáp Hồ

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP