Thế giới

[NÓNG] Đạn nã ồ ạt về phía Odessa, Ukraine nổ súng đáp trả: Tàu chiến Nga phải rút lui

Thông tin này đã được người phát ngôn của Cục hành chính quân sự khu vực Odessa Sergey Bratchuk thông báo qua Telegram.

Theo kênh truyền hình TSN (Ukraine), sáng 21/3, hai tàu chiến Nga đã nã đạn ồ ạt vào khu vực ngoài khơi gần cảng Odessa. Lực lượng vũ trang Ukraine đã nổ súng đáp trả và xua đuổi lực lượng Nga tránh xa khỏi bờ biển khu vực này.

Thông tin này đã được người phát ngôn của Cục hành chính quân sự khu vực Odessa Sergey Bratchuk báo qua Telegram.

Theo ông Bratchuk, lực lượng Nga đang cố gắng gây sức ép lên Ukraine về mặt tâm lý. Vị quan chức nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của các con tàu này chỉ nhằm đe dọa người dân Odessa.

Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine cáo buộc các tàu chiến Nga nã đạn về phía Odessa.

Trước đó, vào ngày 15/3, hãng thông tấn UNIAN dẫn bản tin của Naval News cho biết, ít nhất 14 tàu chiến Nga đã di chuyển về Odessa, trong số đó dường như có các tàu đổ bộ.

Hình ảnh chụp vệ tinh ngày 15/3 cho thấy có ít nhất 14 tàu chiến Nga di chuyển về phía Odessa

Theo phân tích sơ bộ ban đầu, nhóm tàu này chia làm 3 cụm, tiếp cận bờ biển Ukraine ở phía bắc, ở trung tâm, và ở phía nam.

Cụm phía bắc bao gồm 1 tàu quét mìn hoặc tàu kéo, 3 tàu đổ bộ cỡ lớn, cùng 1 tàu kéo khác.

Cụm ở giữa, di chuyển theo đội hình hình vuông, bao gồm các tàu hộ tống tên lửa.

Cụm ở phía nam gồm các tàu đổ bộ cỡ lớn Petro Morgunov và Tapir, cùng tuần dương hạm Moscow.

Sang ngày 16/3, Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko thông báo, khoảng nửa đêm ngày 15/3, các tàu chiến Nga đã khai hỏa từ ngoài khơi Ukraine, tại khu vực gần làng Tuzla, vùng Odessa.

Từ đây, lực lượng Nga đã bắn rất nhiều tên lửa và đạn pháo về phía bờ biển Ukraine. Theo ông Gerashchenko, dường như mục đích của Nga là thăm dò các hệ thống phòng thủ ven biển của Ukraine nhưng không thành công.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP