Xã hội

Những pha chọi trâu bò nguy hiểm ở Nghệ An

Người Mông ở Nghệ An hễ có ngày vui là tổ chức chọi trâu, bò. Đã từng có tình trạng con bò thua cuộc húc chết chủ, thế nhưng người dân vẫn vô tư tổ chức chọi và cổ vũ.

1
Những ngày lễ hoặc ngày vui trong cộng đồng làng bản, người Mông Nghệ An thường tổ chức những cuộc chọi bò gay cấn và hấp dẫn. Ảnh: Đào Thọ
2
Tuy nhiên, trong những cuộc đấu ấy cũng tiềm ẩn không ít hiểm nguy rình rập bởi những chú trâu, bò thua cuộc thường tỏ ra rất hung dữ sẵn sàng tấn công người xem xung quanh. Hơn nữa, sân đấu không có "hàng rào" bảo vệ. Ảnh: Đào Thọ
3
Trước đó, ngày 25/2/2017, tại bản Tiền Tiêu (Nậm Cắn - Kỳ Sơn) có tổ chức cuộc chọi bò, chú bò thua cuộc đã quay lại tấn công khiến bà Vừ Y Xì, vợ của chủ bò tử vong. Ảnh: Đào Thọ
4
Một chú bò thua cuộc được mọi người dồn ra mô đất và khống chế đảm bảo an toàn cho người xem. Ảnh: Đào Thọ
5
Cuộc rượt đuổi giữa 2 đấu thủ khiến người xem bị một phen "hú vía". Ảnh: Đào Thọ
6
Chú bò thua cuộc lao thẳng vào đám đông, rất may mọi người nhanh chân chạy thoát. Ảnh: Đào Thọ
7
Cũng một pha 2 "đấu sỹ" rượt đuổi nhau về phía người xem. Ảnh: Đào Thọ
8
Một chú trâu bị dồn vào mô đất, nơi đang có nhiều khán giả đứng xem. Ảnh: Đào Thọ
9
Nỗ lực không chế chú bò thua cuộc lao vào khán giả. Ảnh: Đào Thọ
10
Một đấu thủ thua cuộc phi thẳng lên đồi. Ảnh: Đào Thọ
11
Vẫn biết rằng đây là những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao, nhưng thiết nghĩ trong những cuộc chọi trâu bò cần có những biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia. Ảnh: Đào Thọ
Tác giả: Đào Thọ
Nguồn tin: Báo Nghệ An
  Từ khóa: vô tư ,tổ chức ,tình trạng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP