Số hóa

Nhân viên IT ngồi tù vì xóa nhiều tài khoản Office 365

Vì muốn trả thù công ty cũ, một cựu nhân viên IT đã cố ý xóa 1.200 tài khoản Microsoft Office 365 và phải ngồi tù.

Nhiều tài khoản Office 365 bị xóa khiến công ty Carlsbad tốn thời gian và công sức khắc phục. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Một cựu nhân viên CNTT đã tấn công vào công ty Carlsbad, California (Mỹ) và xóa hầu hết tài khoản Microsoft Office 365 của công ty trong một hành động trả thù. Điều này khiến anh ta phải ngồi tù 2 năm. Hơn 1.200 tài khoản người dùng bị xóa khiến công ty ngừng hoạt động hoàn toàn trong 2 ngày.

Deepanshu Kher làm việc cho một công ty tư vấn về CNTT. Trong một lần làm việc với khách hàng để giúp chuyển sang các dịch vụ Microsoft Office 365, anh vướng phải những lời phàn nàn và bị quản lý sa thải vào tháng 5.2018.

Kher giữ mối hận và trở về quê hương Ấn Độ của mình. Vào ngày 8.8.2018, anh ta xâm nhập vào hệ thống công ty Carlsbad và xóa hơn 1.200 trong số 1.500 tài khoản Microsoft Office 365 của công ty. Sự việc dẫn đến các nhân viên của công ty mất quyền truy cập vào các dịch vụ phục vụ công việc: email, danh sách liên hệ, lịch họp, tài liệu, các cuộc họp trực tuyến và Teams. Công ty Carlsbad đã phải xử lý các vấn đề do hành động phá hoại này trong 3 tháng và phát sinh chi phí lên tới 560.000 USD.
Kher nộp đơn xin thị thực và được chấp thuận vào tháng 12.2019. Kher đến Mỹ hơn một năm sau đó và bị bắt vào ngày 11.1.2021.Thẩm phán Marilyn Huff kết án Kher 2 năm tù giam và buộc phải trả 567.084 USD cho công ty Carlsbad.
Tác giả: Phong Đỗ
Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP