Trong tỉnh

Nghi vấn bé 14 tuổi bị kẻ xấu đưa đi khỏi nhà

Bé Phạm Thị Như Quỳnh, ở huyện Quỳnh Lưu, bị thiểu năng trí tuệ ở mức độ nhẹ, nghỉ học từ lớp 6, được công an tìm thấy sau hai ngày rời khỏi nhà cùng người lạ.

"Cháu Quỳnh được tìm thấy tại một địa điểm ở thành phố Vinh. Cháu đã được đưa về trụ sở công an, sức khỏe bình thường", công an huyện Quỳnh Lưu nói trưa 26/8, song chưa cung cấp thêm thông tin.

Trước đó, 14h ngày 24/8, bé Quỳnh rời khỏi nhà. Trưa 25/8, camera an ninh tại một cửa hàng bán điện thoại ở thành phố Vinh phát hiện Quỳnh đi cùng một người đàn ông trên 40 tuổi, cao khoảng 1,7 m, mặc áo màu xanh, quần đen vào mua máy tính bảng.

Quỳnh (bên phải) và người đàn ông đi cùng tại một cửa hàng bán điện thoại ở thành phố Vinh trưa 25/8. Ảnh: Công an cung cấp.

Bà Nguyễn Thị Thơm (mẹ nạn nhân) cho biết sáng nay Quỳnh gọi điện về nhà thông báo đang ở tại một quán bia ở thành phố Vinh. Trong cuộc điện thoại ngắn, Quỳnh nói sức khỏe bình thường. "Cháu nói được người ta đưa đi mua điện thoại, làm tóc", bà Thơm kể.

Theo bà Thơm, do bị thiểu năng trí tuệ ở mức độ nhẹ nên Quỳnh nghỉ học từ lớp 6. Một số trẻ em cùng xóm cho hay trưa 24/8 đã nhìn thấy Quỳnh đi cùng một phụ nữ lạ mặt rời khỏi địa phương.

Tác giả: Anh Thư
Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP