Trong tỉnh

Nghệ An: Bắt đối tượng giả danh công an nhận tiền "chạy án"

Ngày 10/3, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Lê Hải (sinh năm 1958), trú tại khối 3, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Lê Hải (Ảnh: Minh Tâm)

Theo tài liệu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, ngày 25/2, Công an thành phố Vinh triệt phá đường dây đánh bạc lưu động trong các khách sạn, bắt 6 đối tượng trú tại các huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn gồm: Ngô Văn Quý (sinh năm 1988), Phan Văn Thế (sinh năm 1994), Đàm Xuân Việt (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1991), Nguyễn Khắc Vinh (sinh năm 1988) và Hoàng Đăng Quý (sinh năm 1993).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ bài và hơn 55 triệu đồng tại chiếu bạc. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng nói trên.

Ngày 26/2/2020, chị H. là vợ của Đàm Xuân Việt đã cùng với 5 người nhà bị can khác đã nhờ Nguyễn Lê Hải lo lót "chạy án" để thoát ngồi tù.

Theo yêu cầu của Nguyễn Lê Hải, người nhà của 6 bị can đã chuyển cho Hải tổng số tiền là 420 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an thành phố Vinh đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Lê Hải, khám xét người và nơi ở của Hải, thu giữ 2 điện thoại di động cùng 1 thẻ ngân hàng, phong tỏa tài khoản ngân hàng của Nguyễn Lê Hải, trong đó có số tiền 420 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan chức năng thành phố Vinh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Lê Hải theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP