Trong tỉnh

Nghệ An: Bắt đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nửa tỷ đồng

Tạ Quang Hùng đã tổ chức đường dây cho các con bạc tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề. Phương thức hoạt động đường dây này rất tinh vi và ma mãnh.

Ngày 1/9, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề lên tới nửa tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, qua trinh sát Công an huyện Diễn Châu phát hiện tại địa bàn xã Diễn Lâm nổi lên một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với nhiều đối tượng tham gia và bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Chuyên án được Công an huyện Diễn Châu xác lập để đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng Tạ Văn Hùng. Ảnh Q.Trang.

Sau một thời gian điều tra, ngày 16/8, Ban chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng, trong đó, đối tượng cầm đầu là Tạ Văn Hùng, SN 1996, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu.

Tang vật thu giữ được là 1 sổ ghi số lô, đề, 12 cáp ghi số đề và 11 điện thoại di động. Tạ Quang Hùng đã tổ chức đường dây cho các con bạc tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề, hoạt động có tổ chức. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội.

Tang vật vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc là 500 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Văn Hùng về tội Tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề, 7 đối tượng còn lại về tội đánh bạc.

Tác giả: Hà Thi Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP