Kinh tế

Ngả mũ "bái phục" loạt lâu đài đồ sộ của đại gia phố núi

Không chỉ gây ấn tượng về sự bề thế và trị giá hàng trăm tỉ, các tòa lâu đài của đại gia phố núi còn thu hút sự chú ý bởi các chi tiết thiết kế cầu kỳ, dát vàng...

Mới đây, một tòa lâu đài đồ sộ được hoàn thiện với nhiều chi tiết phào chỉ dát vàng được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Nhipsongviet.

Thông qua loạt ảnh được hé lộ, có thể thấy lâu đài mang phong cách cổ điển châu Âu, các chi tiết hoa văn của lan can gỗ khá cầu kỳ. Ảnh: Nhipsongviet.

Mái vòm được cho là dùng loại kính lấy sáng, giúp lấy ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Nhipsongviet

Không ít người nhận ra đây là tòa lâu đài quen thuộc tại phố núi Gia Lai. Ảnh: GialaiTV

Nằm ở vị trí ngã sáu đại lộ Trần Hưng Đạo (TP Lào Cai), ngôi biệt thự kiểu Pháp hút tầm mắt của nhiều du khách đến tỉnh miền biên ải này bởi sự hào nhoáng, sang trọng. Ảnh: Giadinhvietnam.

Trước đây, căn biệt thự thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Nga - một nữ doanh nhân nổi tiếng. Tuy nhiên, sau đó nữ đại gia này đã bán ngôi biệt thự chưa kịp hoàn thiện này cho một người. Ảnh: Giadinhvietnam.

Những họa tiết cầu kỳ và công phu trên biệt thự đều được àm bằng tay. Ảnh: Giadinhvietnam.

Năm 2015, trên diễn đàn giải trí lớn vừa đăng tải một số bức ảnh về một ngôi biệt thự sang trọng ở Thái Nguyên. Trong ảnh có thể thấy ngôi nhà được thiết kế theo kiểu lâu đài. Ảnh: ĐSPL.

Nhiều người cho biết ngôi biệt thự này nằm ở phường Tân Lập (thành phố Thái Nguyên) và của một đại gia khoáng sản còn rất trẻ. Ảnh: ĐSPL.

Biệt thự trắng của nữ đại gia Phú Thọ khiến dư luận xôn xao vì vẻ tuyệt đẹp và sự hoành tráng của nó. Ảnh: Vietnamnet.

Mặt trước tòa lâu đài, trên đỉnh có hình đại bàng tung cánh. Ảnh: Vietnamnet.

Dù chủ nhân không công bố về chi phí xây dựng nhưng với quy mô và trang thiết bị nội thất của biệt thự thì số tiền đầu tư phải đến hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP