Xã hội

Nâng cao kiến thức sơ cứu ban đầu cho tình nguyện viên

Sáng nay (21/12), Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, đảm bảo công tác sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ tình nguyện viên cơ sở.

Giảng viên truyền đạt phần lí thuyết

Các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về cách xử lý tình huống sơ cấp cứu thường gặp như: Sơ cứu vết thương, cầm máu, băng bó, cố định xương gãy…
Hướng dẫn kỹ năng thực hành

Sau phần học lý thuyết, các học viên được thực hành thông qua các hình huống nhằm tăng khả năng xử trí trong trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn thương tích tại nơi làm việc cũng như trong sinh hoạt hàng ngày ở cộng đồng.

Tác giả bài viết: Thanh Hải - Quốc Toàn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP