Xã hội

Mưa đá ở Sơn La khiến mận rụng đầy gốc

Cơn mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Sơn La, khiến cả trăm ha mận của bà con nơi đây sắp thu hoạch rụng đầy gốc.

Ngày 6/5, trao đổi với Zing.vn, ông Vi Xuân Chừa, Bí thư đảng ủy xã Phiềng Khoài (huyện Yên Châu), cho biết khoảng 15h hôm 5/5, trên địa bàn xã bất ngờ xuất hiện một cơn mưa đá gây thiệt hại nặng về hoa màu của người dân.
Mưa đá rơi dày đăc, hạt to bằng ngón chân. Ảnh: Lò Thị Phương Thảo.

Theo ông Chừa, cơn đá mưa kéo dài khoảng 1 giờ, hạt to nhất gần bằng ngón chân cái. Sự cố không gây thiệt hại về người và nhà cửa nhưng hoa màu của bà con bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là cây mận.

“Tổng diện tích mận trên địa bàn xã khoảng hơn 400 ha, thu hoạch gần 1.000 tấn mỗi năm. Riêng năm nay giá bán dao động từ 25.000 - 35.000 đồng/1kg", ông Chừa nói.
Cơn mưa khiến hằng trăm ha mận đang sắp bước vào thu hoạch bị ảnh hưởng. Ảnh: Lò Thị Phương Thảo.

Vị Bí thư đảng ủy xã Phiềng Khoài cho biết cơn mưa đá xảy ra khiến nhiều diện tích mận ở một số bản trong xã bị rụng quả, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người dân.

Chính quyền địa phương đang cử cán bộ xuống các bản thống kê thiệt hại sau sự cố.

Xã Phiềng Khoài cách TP Sơn La hơn 70km (chấm đỏ) nơi xảy ra sự cố. Ảnh: Google Maps.

Tác giả bài viết: Hoàng Cư

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP