Xã hội

Một người bị ong rừng đốt tử vong khi đang khai thác keo

Nạn nhân vừa chặt hạ một cây keo thì bị đàn ong rừng ùa ra chích nhiều mũi dẫn đến co giật, tử vong tại chỗ.

Ngày 12-3, ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) xác nhận thông tin về việc một trường hợp bị ong đốt tử vong khi đang khai thác keo.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, ông Trần Quý (SN 1972, trú thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú) cùng nhiều người dân khác vào rừng keo tại khu vực Hố Chình, thôn Phú Túc thuộc xã này để khai thác keo.

Nạn nhân bị ong chích tử vong khi đang khai thác keo (ảnh minh họa)

"Nạn nhân Quý vừa chặt hạ một cây keo thì tổ ong bất ngờ rơi ngay xuống bên cạnh. Ong rừng vỡ tổ túa ra chích nạn nhân nhiều mũi khiến anh này tử vong tại chỗ", Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết.

Cũng theo ông Tân, vụ việc xảy ra quá nhanh, địa điểm cách trụ sở UBND xã hơn 30 phút di chuyển nên lực lượng chức năng không thể cấp cứu kịp thời.

Được biết, địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Bắc,…tập trung nhiều rừng trồng keo. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của nhiều lao động tại địa phương. Bên cạnh khuyến khích người dân tăng gia sản xuất, chính quyền địa phương cũng nhiều lần nhắc nhở người dân lưu ý đảm bảo an toàn lao động cho bản thân.

Tác giả: Q. Luật

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP