Pháp luật

Lời khai của của người vợ dùng búa sát hại chồng

Tại trụ sở công an, bà Hường khai nhận đã xảy ra mâu thuẫn với chồng, do không giữ được bình tĩnh nên đã dùng búa sát hại.

Khu vực xảy ra vụ án. Ảnh Dân Việt.

Tối 18/11 thông tin từ báo Dân Việt cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án mạng rúng động tại địa phương khiến ông Nguyễn Văn Hiển (60 tuổi, trú tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) tử vong.

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân ở gần nhà ông Hiển phát hiện ông Hiển nằm ở gian nhà phía sau với nhiều vết máu ở vùng đầu nên đã trình báo lực lượng Công an.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an xác định ông Hiển đã tử vong với nhiều vết tổn thương ở vùng đầu. Sau đó, đối tượng Huỳnh Thị Thanh Hương (51 tuổi)-là người sống chung như vợ chồng với ông Hiển đã đầu thú và khai nhận chính mình là người dùng búa đập chết ông Hiển.

Tại trụ sở công an, Hương khai nhận, trong quá trình sống với ông Hiển đã nảy sinh mâu thuẫn. Khoảng 7h sáng 18/11, 2 người đã cãi nhau căng thẳng, Hương đã tức giận cầm búa đập nhiều nhát vào đầu chồng khiến nạn nhân tử vong.

Được biết, Hương và ông Hiển về ở chung với nhau từ năm 2013 và cùng làm nghề buôn bán ở chợ, 2 người chưa có con chung.

Trong căn nhà ở thôn 1, thị trấn Phú Hòa, Hương sống chung với ông Hiển cùng một cậu con trai của Hương. Thời điểm xảy ra án mạng, cháu bé đã đến trường đi học.

Tác giả: Mai Ly

Nguồn tin: Doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP