Xã hội

Hỏa hoạn “nuốt chửng” 1 căn nhà và 9 ki ốt ở TP.HCM

Khi người dân đang chuẩn bị đón xem trận đấu bóng đá giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan thì một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên ở khu vực ki ốt kinh doanh ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM) gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hỏa hoạn tại khu ki ốt kinh doanh ở quận Bình Tân (ảnh: PLO).

Ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM, rạng sáng ngày 14/1, lực lượng chức năng quận Bình Tân vẫn phong tỏa khu vực ki ốt kinh doanh trên đường Hương Lộ 2 nhằm phục vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của sự cố hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi nhiều tài sản.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 13/1, khói lửa bất ngờ bốc lên tại một kiot trên đường Hương Lộ 2, gần khu vực ngã tư Bốn Xã.

Khu vực trên chủ yếu là các kiot kinh doanh vải, quần áo, mũ bảo hiểm - đều là những vật liệu dễ cháy - nên đám cháy ngày càng bùng phát mạnh mẽ, lan sang các kiot và nhà dân bên cạnh từ hẻm số 449 đến hẻm số 459.

Cảnh đám cháy nhìn từ trên cao (ảnh: Vietnamnet).

Người dân lúc này đang chuẩn bị đón xem trận bóng đá giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan, khi phát hiện đám cháy thì cuống cuồng bỏ chạy. Nhiều người cố gắng dập lửa nhưng không có hiệu quả, buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng chức năng.

Theo Vietnamplus, ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM đã điều động gần 20 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ của 4 đơn vị gồm Bình Tân, Tân Phú, Quận 6 và Khu vực IV đến hiện trường chữa cháy, ngăn không để cháy lan sang các khu vực dân cư và kiot xung quanh. Đến 21h cùng ngày, đám cháy về cơ bản đã được khống chế và dập tắt.

Lực lượng PCCC triển khai dập lửa (ảnh: PLO).

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản của các hộ kinh doanh 9 kiot và một nhà dân liền kề.

Nhiều người dân lo lắng về tài sản của mình sau sự cố hỏa hoạn (ảnh: PLO).

Tác giả: Bá Di

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: TP.HCM ,hỏa hoạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP