Pháp luật

Điều tra nhóm đối tượng bỏ lại bao tiền khoảng 2,8 tỷ đồng khi bị truy đuổi

Nhóm đối tượng đột nhập vào phòng kế toán của trạm thu phí rồi phá két sắt lấy số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Chưa kịp tẩu thoát thì chúng bị bảo vệ phát hiện truy đuổi nên vứt lại bao tiền.

Ngày 2/5, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an TP.HCM tiến hành điều tra, truy xét vụ trộm đột nhập vào phòng kế toán của trạm thu phí Chợ Đệm trộm số tiền lớn.

Hình minh họa.

Trước đó, rạng sáng 30/4, nhân viên giám sát của trạm thu phí Chợ Đệm, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh TP.HCM đang nghỉ ngơi trên tầng 2 tại văn phòng trạm thu phí. Lúc này, nhân viên trên nghe tiếng động bất thường liền xem camera an ninh thì phát hiện có nhóm người đang đột nhập vào phòng kế toán.

Ngay lập tức, nhân viên này gọi bảo vệ gần đó đến kiểm tra. Khi phát hiện bảo vệ nhóm đối tượng chia nhau nhiều hướng bỏ chạy, bỏ lại 1 bao tiền. Bảo vệ truy đuổi thì bắt được 1 đối tượng, còn đồng bọn nhanh chân tẩu thoát. Sự việc được trình báo đến Công an huyện Bình Chánh.

Công an nhanh chóng có mặt hiện trường, lấy lời khai và truy xét nhóm đối tượng.

Qua công tác khám nghiệm, Công an phát hiện két sắt trong phòng kế toán bị cạy phá, kiểm tra khu vực xung quanh thì phát hiện cạnh hàng rào của trạm thu phí có bao tiền bên trong chứa khoảng 2,8 tỷ đồng nghi của nhóm đối tượng vứt lại khi bị truy đuổi.

Công an tình nghi nhóm đối tượng này đã gây ra nhiều vụ trộm khác trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Tác giả: Phương Sinh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP