Xã hội

Ba ngư dân bị ngạt khí gas trên biển

Bị ngạt khí gas hầm lạnh tàu cá, sức khỏe nguy kịch, ba ngư dân được tàu SAR412 đưa vào bờ, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Tối 23/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã đưa ba thuyền viên ngạt khí gas về bờ để các bác sĩ tiếp tục chăm sóc sức khỏe.

Sáng cùng ngày, chủ tàu Nguyễn Hữu Cường (trú thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cấp báo đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt, đề nghị cứu khẩn cấp thuyền viên bị nạn.

Ông Cường cho biết, tàu đang đánh bắt hải sản ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 125 hải lý thì ba thuyền viên bị ngạt khí gas hầm lạnh, tình trạng nguy kịch, sùi bọt mép, khó thở, co quắp chân tay.

Các ngư dân được cố định trên băng ca để đưa lên tàu cứu nạn về bờ. Ảnh: Danang MRCC.

Các thuyền viên trên tàu hoảng hoạn, không còn bình tĩnh để sử dụng thiết bị liên lạc. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều tàu SAR412 có hai bác sĩ mang theo trang thiết bị y tế đi cùng.

Sau 4 giờ vượt sóng và gió lớn do thời tiết khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đến 13h15 cùng ngày tàu SAR412 tiếp cận được tàu cá. Cả ba nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ và nhân viên cứu nạn nhanh chóng cấp cứu, đưa về đất liền. Hiện cả ba ngư dân điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Ba ngư dân gặp nạn, trong đó có thuyền trưởng, quê Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tác giả: Ngọc Trường

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: ngạt khí ga ,ngư dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP