Xã hội

Nghi Lộc: Lốc xoáy thiệt hại gần 1 tỷ đồng

Vào hồi 7 giờ ngày 13/9, tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc đã xảy ra mưa lớn, kèm theo gió lốc xoáy rất mạnh đã khiến nơi đây thiệt hại nặng nề. Theo thống kê ban đầu, đã có gần 30 ngôi nhà bị tốc mái, 3 cột điện cao thế bị gãy, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại.

Lốc xoáy và mưa giông cục bộ xảy ra bất ngờ vào lúc 7 giờ ngày 13/9, khiến nhiều hộ dân ở hai xóm Nam Kỳ La và Bắc Kỳ La thuộc xã Nghi Vạn không kịp trở tay. Tại xóm Bắc Kỳ La, gia đình ông Nguyễn Huy Giáp là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất. Lốc xoáy đã làm sập mái 1 căn nhà cấp 4 rộng 55m2, toàn bộ nhà bếp, công trình phụ, hệ thống chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm và toàn bộ cây cối, hoa màu trong vườn đã bị đỗ gãy. Ước tính ban đầu, thiệt hại gần 1 trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Huy Giáp - Xóm Bắc Kỳ La - Nghi Vạn - Nghi Lộc ngậm ngùi "Trong đời, chưa khi nào tối thấy có trận lốc xoáy lớn như thế này. Cơn lốc xoáy đã làm thiệt hại rất lớn với gia đình tôi. Hiện, gia đình cũng đã huy động anh em và được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp nên gia đình đang tiến hành lợp lại mái, di chuyển gia súc, gia cầm tránh mưa. Sớm ổn định cuộc sống".

Bà con đang tập trung thu dọn cây cối bị lốc xoáy quật đổ


Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nghi Vạn, cơn lốc xoáy đã làm hơn 25 ngôi nhà bị tốc mái, hệ thống tường bao bị đổ ngã. Đặc biệt, cơn lốc còn làm gãy 3 cột điện cao thế ở xóm 11 xã Nghi Vạn. Đã có 300 ha lúa, 15ha cây ngô bị đổ ngã. Hệ thống cây xanh trong khu dân cư đã bị gãy đổ. Đặc biệt, cơn lốc đã làm một người bị thương. Hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng. Anh Lê Viết Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Vạn - Nghi Lộc cho biết: "Khó khăn lớn nhất của xã hiện nay là hệ thống điện bị mất hoàn toàn. Hệ thống cây xanh đổ gãy nên hiện tại, chúng tôi huy động lực lượng và phương tiện như máy cưa xuống để giúp dân thu dọn để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được thuận tiện và an toàn".

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có mặt kịp thời để động viên nhân dân, tìm biện pháp khắc phục hậu quả. Chỉ đạo các xóm thống kê, báo cáo thiệt hại để xã báo cáo lên cấp trên. Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đồng chí Đinh Thị Tâm - Phó bí thư Huyện ủy Nghi Lộc cho biết thêm: "Sau khi nhận được tin có lốc xoáy xảy ra một số xóm ở xã Nghi Vạn. Chúng tôi đã xuống kiểm tra và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể huy động lực lượng xuống giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. Trước mắt là lợp lại mái, chặt cây đổ gãy, đưa người bị thương đi cấp cứu....Đồng thời, chỉ đạo xã thống kê thiệt hại, báo cáo lại cho UBND huyện trong thời gian sớm nhất"

Theo người dân địa phương, chưa bao giờ trên địa bàn lại xảy ra một trận lốc xoáy với cường độ lớn như vậy. Thiệt hại là rất nặng nề. Hi vọng, cùng với sự nỗ lực của người dân thì rất cần sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành. Sớm giúp nhân dân ổn định cuộc sống./.

Tác giả bài viết: Thu Hiền - Hồng Vinh (Đài TT-TH Nghi Lộc)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP