Xã hội

Giếng trơ đáy, dân "chắt nước" để sinh hoạt

Thời tiết nắng nóng kéo dài và không có mưa thời gian qua không những ảnh hưởng đến sản xuất, mà còn làm cho 40% hộ dân ở các xã vùng cao của huyện Yên Thành lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Đến trâu bò, cũng thiếu nước uống.

Đập Vệ Ran - một trong những con đập lớn của xã Hùng Thành, nhưng nay nguồn nước đã cạn kiệt... Còn các giếng khoan, giếng đào trong hộ dân thì nguồn nước cũng đang vơi dân theo những đợt nắng.

images1298130 2016 06 24 095809
Giếng nước của nhiều gia đình ở xã Hùng Thành đã cạn nước

Cũng như nhiều hộ dân khác nằm ở hạ lưu con đập, tình trạng nắng hạn kéo dài khiến gia đình ông Cao Đình Nhàn lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt và phục vụ chăn nuôi. Ông Nhàn sống ở gần chân đập này nhưng chưa thấy năm nào hạn hán như năm nay… Giếng khoan, giếng đào thiếu nước uống, trâu bò cũng thiếu nước uống…
images1298131 11
Trâu bò cũng thiếu nước để uống

Hiện nay, nhân dân ở các xã miền núi Yên Thành như Tiến Thành, Kim Thành, Quang Thành, Tây Thành… có từ 30% đến 50% hộ dân thiếu nước sinh hoạt do hạn hán.

Giếng trơ đáy, dân "chắt nước" để sinh hoạt.

Tại xã Quang Thành, hơn 7.500 nhân khẩu, hàng ngày đều phụ thuộc vào nguồn nước hồ đập, nước giếng khoan và nước tích trữ ở cac bể cạn... Do nắng hạn kéo dài, không chỉ trên 200ha đất lúa hè thu - mùa đang phải bỏ hoang bởi thiếu nước mà hiện tại, trên 50% số dân thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hộ dân đã phải bỏ hàng chục triệu đồng để đào giếng, khoan giếng sâu hàng chục mét, nhưng vẫn không có lấy một giọt nước để dùng.

images1298136 2016 06 24 100041
Giếng làng Đông Thành (Xã Quang Thành) còn lại một ít nước...
images1298135 2016 06 24 095907
...phục vụ cho nhiều hộ dân ở đây

Bà Nguyễn Thị Tịnh - Xóm Đông Thành, xã Quang Thành nói: Nhà có 2 giếng, một giếng phục vụ tưới cây, chăn nuôi, một giếng phục vụ sinh hoạt cho gia đình, nhưng hiện đều đã cạn hết nước. Vừa rồi gia đình đã phải thuê người đào sâu thêm 3m ở giếng đào thành 10m, nhưng vẫn chưa có nước sinh hoạt…
images1298137 2016 06 24 100141
images1298138 2016 06 24 100010
Người dân chia nhau từng xô nước quý giá từ giếng làng

Ông Phan Đức Tiến – Phó chủ tịch UBND xã Quang Thành cho biết: Trước tình hình khô hạn, xã đã tuyên truyền vận động bà con chia sẻ với nhau, tiết kiệm nước. Xã có kế hoạch khảo sát, đào khơi các giếng làng để bà con chắt nước.

Trong khi chờ các giải pháp cải thiện nguồn nước sinh hoạt, hàng ngày bà con vẫn phải tiết kiệm trong sinh hoạt, san sẻ với nhau từng thùng nước.

Với tình hình thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng kéo dài nhân dân các xã vùng cao ở huyện Yên Thành sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Tác giả bài viết: Phan Hiền; Ảnh: Kim Bảo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP