Thế giới

Thảm sát ở Congo khiến 22 dân thường thiệt mạng

Ít nhất 22 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát ở tỉnh Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo cuối tuần qua.

Cảnh sát Congo gác tại làng Buleusa. Ảnh: AFP/TTXVN


Quan chức khu vực, ông Amisi Kalonda cho biết vụ thảm sát trên xảy ra tại thị trấn Eringeti, cách trung tâm thành phố Beni 55 km về phía Bắc. Ông Kalonda cáo buộc vụ bạo lực mới nhất là do nhóm phiến quân Các lực lượng dân chủ liên minh (ADF) xuất xứ từ Uganda tiến hành.

Giữa những năm 1990, nhóm phiến quân ADF đã tiến hành cuộc nổi dậy ở Uganda nhằm lật đổ Tổng thống Yoweri Museveni. Từ tháng 10/2014 đến nay, ADF bị cáo buộc gây ra hàng loạt vụ thảm sát, làm hơn 700 dân thường thiệt mạng.

Các nạn nhân, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, phần lớn bị giết hại bằng dao. Trong 2 năm qua, khu vực xung quanh thành phố Beni cũng hứng chịu hàng loạt vụ tàn sát khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP