Trong nước

Dự kiến chi tiết diện tích, dân số, quy mô kinh tế của 34 tỉnh thành mới

Chính phủ thông qua đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ 63 còn 34 tỉnh, thành phố mới, hướng tới tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Chính phủ ban hành Nghị quyết thông qua đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 do Bộ Nội vụ trình. Theo đó, 52 tỉnh, thành phố hiện nay sẽ được sắp xếp thành 23 đơn vị hành chính mới, nâng tổng số tỉnh, thành cả nước sau sáp nhập còn 34 đơn vị, gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.

Trong đó, 11 tỉnh, thành giữ nguyên hiện trạng như Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng (do đặc thù).

Việc lấy ý kiến nhân dân và thông qua HĐND các cấp cho thấy tỷ lệ đồng thuận cao, trung bình đạt 96,19%. 100% HĐND các cấp của 52 tỉnh, thành biểu quyết tán thành chủ trương này.

Sau sáp nhập, quy mô dân số, diện tích và kinh tế của các tỉnh thành mới được xây dựng phù hợp tiêu chuẩn theo quy định. Tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp sẽ được tinh giản, không vượt quá trước khi sáp nhập, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý.

Về tài sản công, tổng số trụ sở công cấp tỉnh của 52 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp là 38.182 trụ sở. Số lượng trụ sở công dự kiến tiếp tục sử dụng 33.956 trụ sở, dôi dư 4.226 trụ sở.

Dự kiến đề án được trình Quốc hội xem xét ngay trong ngày đầu tiên làm việc của đợt 2 kỳ họp thứ 9, ngày 11/6.

Tác giả: H.T (tổng hợp)

Nguồn tin: vtv.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP