Pháp luật

Một phút bốc đồng, 2 cha con đối diện án giết người

Sẵn đang cầm cây rựa trên tay, con trai rủ cha mình đi đánh người va chạm giao thông để trả thù và cả 2 giờ đây phải đối diện án giết người.

Ngày 4-3, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can: Nguyễn Tuấn Hào (46 tuổi) và con trai là Nguyễn Hoàng Gia Bảo (24 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Một phút bốc đồng, 2 cha con bị truy tố về tội giết người

Theo cáo trạng, chiều 22-4-2022, trong lúc đi xe máy trên đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột thì giữa ông Hào và anh Thi Đức Long (30 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) xảy ra va chạm giao thông nhẹ. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Long đã đấm vào mặt ông Hào 1 cái và được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, thấy cha mình về nhà trên mặt bị sưng đỏ nên Gia Bảo hỏi và biết việc cha bị đánh. Sẵn đang cầm cây rựa để chặt cây trên tay, Gia Bảo liền ngồi lên phía sau xe máy và nói cha mình đi cùng tìm anh Long đánh trả thù.

Khi thấy anh Long đang ngồi trước quán trà sữa trên đường Hoàng Diệu, đối tượng Bảo liền cầm rựa lao vào chém tới tấp. Còn ông Hào cũng lao vào cầm ghế của quán để đánh anh Long. Hậu quả, anh Long bị đa chấn thương, tỉ lệ thương tật 8%.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP