Giáo dục

Hơn 800 thí sinh phía Nam bị điểm liệt

Thống kê ở 5 cụm thi phía Nam có hơn 800 bài thi bị điểm từ 1 trở xuống, sau khi nhiều trường chính thức công bố điểm thi sáng 19/7.

Cụm thi Đại học Sài Gòn (tỉnh Long An) có một thí sinh được điểm 10 môn Sinh. Điểm cao nhất các môn còn lại là Toán: 9; Văn: 9; Địa: 9,25; Sử: 8,75; tiếng Anh: 9,7; Lý: 9,4; Hóa: 9,6. Ở cụm thi này, chỉ tính riêng môn Sử có hơn 100 thí sinh bị điểm liệt.

Đại học Cần Thơ chủ trì ba cụm thi ở tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang và TP Cần Thơ với hơn 11.000 thí sinh dự thi. Các cụm này không có ai đạt điểm 10. Điểm cao nhất là tiếng Anh: 9,88; Văn: 9,25; Sử: 9,75; Sinh: 9,6. Hơn 160 thí sinh ở ba tỉnh, thành này bị điểm liệt các môn.

Cụm thi Trà Vinh (Đại học Trà Vinh) cũng có gần 300 thí sinh bị điểm liệt. Ở cụm thi Tây Ninh (Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM), với gần 8.000 thí sinh dự thi, có hơn 250 em bị điểm liệt.

Ông Thái Doãn Thanh – Trưởng phòng Đào tạo Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM – cho biết, môn Toán, với 7373 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 4,34; có 50% thí sinh đạt trên 4.5; 853 thí sinh đạt điểm 4; có 5 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 và 175 thí sinh bị điểm liệt.

Môn Văn có 7.417 thí sinh dự thi thì có trên 50% thí sinh đạt trên điểm 4,5; hai thí sinh đạt điểm cao nhất là 8,5 và có 32 thí sinh bị điểm liệt.

Cụm thi này có 50 thí sinh bị điểm liệt môn Sử, số thí sinh bị điểm 4 môn này là nhiều nhất với 200 em. Tiếng Anh là môn có điểm trung bình thấp nhất và số điểm thấp dưới 3 là khá nhiều.

"Năm nay, đề thi các môn đã có sự phân hóa tốt cho các thí sinh để thi đạt kết quả tốt nghiệp THPT cũng như để lấy kết quả xét tuyển đại học. Các em đã có sự lựa chọn phù hợp các môn thi để đảm bảo kết quả của mình được tốt", ông Thanh nhận xét.

Riêng cụm thi tỉnh An Giang (do Đại học An Giang chủ trì) với hơn 13.000 thí sinh dự thi, có hai điểm 10 ở môn Sử và tiếng Anh. Cụm thi Đại học Sư phạm TP HCM chủ trì tại TP HCM cũng có một thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa.

Tác giả bài viết: Mạnh Tùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP