Pháp luật

Đồng Nai: Triệt phá đường dây cờ bạc tiền tỷ

Liên quan vụ án, Công an huyện Nhơn Trạch vừa khởi tố thêm 11 đối tượng và củng cố hồ sơ để tiếp tục khởi tố 6 đối tượng khác cùng về hành vi đánh bạc.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Hồ Minh Chiến (31 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (43 tuổi), Nguyễn Ngọc Thắng (40 tuổi) và Nguyễn Thị Tú Ngân (33 tuổi), cùng ngụ huyện Nhơn Trạch, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Vào tháng 10/2021, trên địa bàn huyện Nhơn Trạch xuất hiện một số đối tượng tham gia vào đường dây cá độ bóng đá, chơi số đề. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện xác định tại xã Phước Khánh nổi lên đối tượng Nguyễn Thị Cúc (chưa rõ lai lịch) thường xuyên tổ chức và tham gia đánh bạc với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng/ngày.

Sau một thời gian dài theo dõi, cơ quan chức năng nhận định, Cúc là người yêu của Chiến, vừa thường xuyên tham gia đánh bạc trong đường dây do Chiến quản lý, vừa là người đứng ra tổ chức cho nhiều “con bạc” trên địa bàn sát phạt.

Điều đặc biệt là đường dây này được tổ chức chủ yếu ở những khu vực giáp ranh Tp.HCM như các xã: Phước Khánh, Đại Phước, Phú Hội, Phú Đông, Phú Thạnh thuộc huyện Nhơn Trạch.

Phương thức thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là đánh bạc qua mạng bằng nhiều hình thức: ghi số đề, đánh bài hoặc cá độ bóng đá… Tất cả được thực hiện một cách tinh vi thông qua tin nhắn điện thoại và nhiều kênh trên mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Viber… hoặc tham gia mua tài khoản trên các trang web.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Đặc biệt, tất cả đối tượng tham gia trong đường dây này đều ngụy trang là những người chủ đầu tư bất động sản hoặc cò đất, là những thiếu gia đi xe ô tô và ở nhà lầu sang trọng. Các nhóm người này sinh sống trên địa bàn và chơi chung với nhau khép kín trong suốt một thời gian dài, người lạ không thể gia nhập vào nhóm.

Trước hoạt động của đường dây đánh bạc lớn và những căn cứ ban đầu, thông qua quá trình bí mật thu thập thông tin của lực lượng trinh sát, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch đã xác lập chuyên án với chủ công là Đội Cảnh sát hình sự và sự phối hợp của các đội nghiệp vụ, Công an các xã nhằm triệt phá đường dây đánh bạc này.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định Chiến là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc tiền tỷ. Ngay sau đó, với sự vào cuộc tích cực, ban chuyên án đã xác định rõ vai trò, vị trí của từng đối tượng liên quan đến Chiến và bắt đầu lập kế hoạch đồng loạt bắt giữ các đối tượng trong cùng thời điểm đánh án.

Ngày 3/5, khi thời cơ chín muồi, Ban chuyên án đã triển khai nhiều mũi trinh sát tiến hành bao vây tất cả đối tượng đã theo dõi.

Đúng 17h, tổ công tác đầu tiên đã ập vào bắt quả tang Chiến tại căn nhà riêng tại xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) khi đối tượng đang sử dụng điện thoại nhắn tin nhận kèo cá độ bóng đá và mua bán số đề; thu giữ của đối tượng 30 triệu đồng, 3 điện thoại di động. Đây là tiền cùng công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của Chiến.

Cùng thời điểm, lực lượng đánh án đã mở rộng điều tra truy xét và đồng loạt bắt giữ thêm 10 đối tượng đồng phạm của Chiến. Trong đó, Vinh là người tham gia góp vốn 5% trên tổng số tiền thắng thua của Chiến với các con bạc. Thắng và Ngân trở thành “chân rết” vừa tham gia đánh bạc, vừa là “cánh tay nối dài” mà Chiến cầm đầu.

Theo khai nhận với công an, để có thể tham gia đánh bạc qua mạng, các đối tượng sẽ sử dụng điện thoại di động nhắn tin Zalo, Viber, Facebook hoặc tin nhắn SMS cho Chiến để đánh số đề với giá 2 triệu đồng/1 số hoặc tham gia cá độ các trận bóng đá giữa các đội tuyển nước ngoài với giá mỗi trận 5 triệu đồng.

Ngoài ra, có một số “con bạc” mua trang cá cược từ Chiến và được lập một tài khoản cá nhân với nhiều mức giá khác nhau. Tất cả hoạt động cá cược đều được thực hiện trên trang web “keochinh.com” do Chiến quản lý.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Chiến cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong 2 ngày 2 và 3/5 với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Hiện Công an huyện đã bắt giữ 15 đối tượng để điều tra, xử lý và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác.

Thiếu tá Đặng Quang Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch cho biết: “Điều khó khăn nhất trong chuyên án chính là xác định được những đối tượng có liên quan và bắt giữ cùng một lúc để tránh tình trạng các đối tượng bỏ trốn hoặc chối tội.

Sau khi bị bắt, do rất tinh vi và có mối quan hệ thân tình nên các đối tượng bao che cho nhau và khai rất nhỏ giọt. Nhưng với trách nhiệm và tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm một cách quyết liệt, Công an huyện đã làm rõ chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng”.

Tác giả: Anh Trọng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP