Pháp luật

Đánh đồng nghiệp bất tỉnh rồi bỏ mặc bên đường, người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Sau khi đánh đồng nghiệp - anh Nguyễn Văn Thành - bất tỉnh, Đại bỏ mặc nạn nhân lại hiện trường rồi bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng dẫn đến tử vong.

Hình ảnh vụ án được camera an ninh ghi lại - Ảnh: VKS

Ngày 28-4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại (50 tuổi, ngụ tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra, khoảng 13h30 ngày 17-4, tại một tuyến đường ở thôn Nam Mới (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân), do có mâu thuẫn từ trước nên Đại dùng một thanh kim loại dài 1,2m đánh một phát vào vùng tai và một phát vào vùng lưng anh Nguyễn Văn Thành (41 tuổi, ngụ xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Đánh xong, Đại rời khỏi hiện trường, bỏ mặc anh Thành nằm bất tỉnh giữa đường. Nạn nhân sau đó được một số người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Song, ngày 21-4 vừa qua nạn nhân đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Được biết, Đại và anh Thành đều là công nhân đang làm thuê tại một công trình xây dựng ở huyện Nghi Xuân.

Trước đó, ngày 24-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại để điều tra hành vi "giết người" theo điểm n, khoản 1, điều 123, Bộ luật Hình sự.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP