Trong nước

Toàn cảnh đại án Nhật Cường khiến ông Nguyễn Đức Chung bị bắt

Hơn một năm sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) về hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Việc ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị khởi tố, bắt giam có liên quan đến vụ án Nhật Cường.

Khởi tố vụ Nhật Cường, truy nã Bùi Quang Huy

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, cùng 8 người khác để điều tra về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Đức Chung.

Do Bùi Quang Huy đã bỏ trốn nên ngày 19/5, Bộ Công an phát lệnh truy nã toàn quốc đối với ông chủ Nhật Cường Mobile. Hiện ông chủ Nhật Cường bị truy nã đỏ quốc tế.

Tháng 7/2019, Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với Tổng giám đốc Bùi Quang Huy về tội rửa tiền. Kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được xác định, ngoài 2 hành vi đã bị khởi tố, ông Huy còn sử dụng tiền buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) để kinh doanh sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm Rửa tiền.

Tiếp tục mở rộng vụ án, Bộ Công an bắt và khởi tố thêm hàng loạt bị can, gồm nhiều lãnh đạo và nhân viên Nhật Cường Mobile, trong đó có Bùi Quốc Việt.

Lệnh khởi tố, tạm giam ông Việt về tội Buôn lậu được thực thi trong ngày 10/7. Ông Việt, 50 tuổi, là anh trai nghi phạm trốn truy nã quốc tế Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Ông cũng làm việc tại chính công ty này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can, tạm giam Võ Việt Hùng, 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an thông báo khi mở rộng vụ án, nhà chức trách đã có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hai nghi can trên với vai trò là đồng phạm. Quyết định khởi tố được ký ngày 9/7. Tuy nhiên, sự liên quan, vai trò của các ông Việt, Hùng trong vụ án chưa được công bố.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt 26 bị can trong đó có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư...

Nhật Cường là một trong 63 đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm cho Hà Nội. Từ năm 2016 đến khi vụ án tại Nhật Cường bị khởi tố (tháng 5/2019), Nhật Cường đã nhận trên 7 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn thực hiện 7 gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, tổng số kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty Đông Kinh thành lập đầu năm 2009, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xử lý dữ liệu, lưu trữ và cung cấp nội dung trên internet và mạng viễn thông.

Lái xe, thư ký ông Chung bị bắt

Trong diễn biến tiếp theo liên quan đến vụ Nhật Cường, ngày 22/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam với các ông Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của Chủ tịch UBND Hà Nội), Nguyễn Anh Ngọc (Phó phòng Thư ký - Biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế).

Các bị can từ trái qua: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng. (Ảnh: Mps.gov.vn)

Bộ Công an thông báo, các bị can "có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật" trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 người này vì có hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung

Ngày 11/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án.

Lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của ông Nguyễn Đức Chung tối 28/8. (Ảnh: Thanh Tùng)

Cùng ngày, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án.

Ngoài việc khởi tố ông Chung nhằm phục vụ điều tra vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến Nhật Cường, ông Chung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan đến hai vụ án khác. Thứ nhất là vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Đây là vụ án nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Từ khi khởi tố vào tháng 5/2019, nhà chức trách truy cứu trách nhiệm hình sự 28 người, trong đó có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư...

Vụ án thứ hai là Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan. Ngày 20/8, trong vụ án này, Bộ Công an bắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội với cáo buộc liên quan sai phạm mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C làm sạch sông, hồ.

Ông Chung tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, là tiến sĩ luật, có hàng chục năm công tác tại Công an Hà Nội, từ lãnh đạo Đội Trọng án đến Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó giám đốc và Giám đốc Công an thành phố. 37 tuổi, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang; 46 tuổi là Thiếu tướng.

Cuối năm 2015, khi đang đứng đầu lực lượng công an Thủ đô, ông được bầu làm Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2016, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đức Chung được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang năm 2004.

Tác giả: HOÀ BÌNH

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP