Xã hội

Diễn Châu chuẩn bị cho lễ hội Đền Cuông

Để chuẩn bị cho lễ hội Đền Cuông diễn ra vào dịp rằm tháng 2 âm lịch hàng năm. Ngày 03/3, dưới sự chủ trì của đ/c Phạm Xuân Sánh phó Chủ tịch UBND huyện, Ban tổ chức lễ hội huyện Diễn Châu đã có cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị


Đ/c Phạm Xuân Sánh PCT UBND huyện phân công giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuẩn bị cho lễ Hội Đền Cuông


Lễ hội Đền Cuông thờ vua Thục An Dương Vương và các công thần đã có công dựng nước tại xã Diễn An, Diễn Châu hàng năm luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Vì vậy công tác tổ chức và chuẩn bị hàng năm luôn được Diễn Châu quan tâm thực hiện chu đáo.

Theo kế hoạch năm nay Lễ Hội Diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 12 - 15/2 âm lịch. Về phần lễ có 5 lễ cúng, lễ Đại tế diễn ra vào sáng ngày 15. Về phần hội, sẽ khai mạc vào sáng 13 âm lịch, với nhiều hoạt động xuyên suốt 4 ngày như: Thể dục thể thao và các trò chơi dân gian với 12 loại hình. Về văn hóa văn nghệ có triển lãm ảnh, thi tìm hiểu lịch sử về các Vua Hùng; biểu diễn Ca trù tại sân đền; chương trình văn nghệ với sự tham gia của Đoàn trường…

Ngoài việc lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng phòng ban, ngành, các xã. Thì một vấn đề được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm, đó là đảm bảo an ninh trật tự sân bãi, việc đánh bạc dưới nhiều hình thức; người lang thang ăn xin; việc cúng xướng chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục, gây phản cảm và làm ảnh hưởng đến việc thăm viếng, thắp hương của đông đảo nhân dân, du khách. Những hạn chế trên sẽ được Ban tổ chức tập trung khắc phục.

Tác giả bài viết: Ngọc Sơn - Thanh Tùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP