Pháp luật

Chị em ruột "liên thủ" buôn ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam

Hoàng Thị Ngoan cùng em trai là Hoàng Mậu Tuấn thường sang Trung Quốc mua ma túy mang về Việt Nam rồi phân phối cho các chân rết đưa vào TP Vinh (Nghệ An) trước khi vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ.


Hai chị em ruột buôn ma túy

Sáng ngày 20/6, Công an TP Vinh đã triệt phá thành công chuyên án 616M, bắt giữ 4 đối tượng cùng một khối lượng lớn ma túy và 400 triệu đồng tiền mặt.

Hoàng Thị Ngoan cùng em trai Hoàng Mậu Tuấn tại cơ quan điều tra Công an TP Vinh.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Nội về TP Vinh rồi đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Thị Ngoan (SN 1959, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nôị).

Sau 5 tháng tập trung đấu tranh, Công an TP Vinh từng bước lật tẩy chiêu thức vận hành của đường dây ma túy đá xuyên quốc gia này. “Hàng” thường được Hoàng Thị Ngoan cùng em trai là Hoàng Mậu Tuấn (SN 1967) sang Trung Quốc mua về. Hai chị em Ngoan cấu kết với Đinh Thị Tuyết Minh (SN 1967, trú tại phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, là đối tượng có 1 tiền án 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy) đưa vào TP Vinh bán lại cho Trần Thị Tâm (SN 1973, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh).

Đối tượng Đinh Thị Tuyết Minh và Trần Thị Tâm.

Trần Thị Tâm là đối tượng đã từng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng do cải tạo tốt nên được giảm án xuống 20 năm, vừa mãn hạn tù chưa lâu. Sau khi nhận hàng từ Minh, Tâm vận chuyển ma túy vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu giao dịch, mua bán ma túy đá bằng điện thoại, khi vận chuyển thường không đi cùng nhau, sử dụng các phương tiện khác nhau để đi lại.

Nguồn tin trinh sát cho biết, vào khoảng 10h ngày 20/6, Minh sẽ đi máy bay vào TP Vinh, đến nhà Tâm để nhận tiền bán ma túy. Ngoan và em trai sẽ vận chuyển ma túy bằng xe ô tô riêng vào TP Vinh, hẹn gặp Minh ở khu vực chợ Cầu Đước (xã Hưng Chính, TP Vinh) để giao hàng. Minh nhận hàng xong sẽ đến nhà Tâm giao dịch, nhận tiền. Ban chuyên án bố trí lực lượng mật phục phá án.

Tang vật chuyên án 616M vừa bị Công an TP Vinh triệt phá thành công.

Phải đến gần 12h trưa ngày 20/6, chị em Ngoan mới có mặt tại điểm hẹn. Khi Ngoan, Tuấn vừa bước xuống xe ô tô để giao ma túy cho Minh thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang. Ban chuyên án thu giữ tại chỗ 1,4kg ma túy đá, 400 triệu đồng cùng 6 điện thoại di động và 1 ô tô. Đồng thời, 1 tổ công tác khác đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Trần Thị Tâm tại nhà của Tâm ở khối 11, phường Cửa Nam.

Chiều cùng ngày, Công an TP Vinh tiếp tục triệt phá thành công chuyên án 616H, bóc gỡ đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ Lê Đình Quốc (SN 1992) và Nguyễn Thị Yến (SN 1985) cùng trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, thu giữ 2.000 viên hồng phiến, 1 xe ô tô mang BKS Lào.

Hiện cả hai chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả bài viết: Hoàng Lam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP