Thể thao

Tưng bừng Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Hè Rio 2016

Từ 6 giờ sáng nay 6/8 (tức 20 giờ Brazil), lễ khai mạc Thế vận hội mùa Hè Rio de Janeiro 2016 tưng bừng diễn ra trên SVĐ Maracana.

Lễ khai mạc bắt đầu bằng màn đếm ngược, bắn pháo hoa hoành tráng.

Chủ đề của lễ khai mạc Olympic 2016 là: “Sự phát triển của đất nước và con người Brazil” - thông điệp của nước chủ nhà kêu gọi người dân trên toàn thế giới bảo vệ môi trường và bầu không khí.

Dự lễ khai mạc, ngoài quan chức nước chủ nhà Brazil còn có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Ban Ki-moon, Tổng thống các nước Argentina, Colombia, CH Czech, Pháp, Nhà vua và Thủ tướng Hà Lan, Thủ tướng Italy, Tổng thống Paraguay, Tổng thống Serbia.



Lễ khai mạc Olympic 2016 được dàn dựng trong 5 năm, với 300 vũ công, 6.000 diễn viên chuyên nghiệp cùng 5.000 tình nguyện viên tham gia.

Trên SVĐ Maracana là các màn trình diễn bắt đầu cùng lụa và ánh sáng, khắc họa hình ảnh đất nước Brazil với hệ thảm động thực vật phong phú, đồng thời tái hiện thời điểm người Bồ Đào Nha đặt chân đến mảnh đất này hàng trăm năm trước.

Lễ kéo quốc kỳ Brazil

Tiếp đến là màn diễu hành của 206 đoàn thể thao dự Thế vận hội trên SVĐ Maracana.

Đầu tiên là đoàn VĐV Hy Lạp, quê hương của phong trào Olympic cổ đại, kế tiếp là đoàn thể thao các nước xếp theo thứ tự bảng chữ cái Bồ Đào Nha.

Đoàn Hy Lạp

Đoàn thể thao Việt Nam, trong đó có 23 VĐV tiến vào sân khấu chính của lễ khai mạc Olympic 2016.
Đoàn Việt Nam tiến vào SVĐ Maracana. Người vinh dự cầm quốc kỳ Việt Nam là VĐV đấu kiếm Vũ Thành An
Khán giả Việt Nam trên khán đài SVĐ Maracana

Danh sách VĐV Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016:

1. Bắn súng (2): Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường

2. Bơi lội (2): Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Ánh Viên

3. Cầu lông (2): Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang

4. Chèo thuyền (2): Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền

5. Cử tạ (4): Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Tuần, Hoàng Tuấn Tài, Vương Thị Huyền

6. Đấu kiếm (4): Đỗ Thị Anh, Vũ Thành An, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung

7. Điền kinh (2): Nguyễn Thanh Ngưng, Nguyễn Thị Huyền

8. Thể dục dụng cụ (2): Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh

9. Vật (2): Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa

10. Judo (1): Văn Ngọc Tú

Đoàn thể thao nước chủ nhà Brazil với 467 VĐV tiến vào sân trong sự reo hò của khán giả.

Đoàn VĐV nước chủ nhà Opympic 2016 Brazil

Kết thúc phần diễu hành của các đoàn thể thao, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, Thomas Bach phát biểu khai mạc Olympic Rio 2016.

Sau đó, Tổng thống tạm quyền Brazil, Michel Temer tuyên bố Thế vận hội mùa Hè 2016 chính thức bắt đầu.

Các đại diện của VĐV, huấn luyện viên và trọng tài tuyên thệ trong lễ khai mạc.

VĐV Marathon Vanderlei Cordeiro de Lima thắp lửa đài đuốc Olympic

Ngọn lửa Olympic được tay vợt cựu số một thế giới Gustavo Kuerten đưa vào sân Maracana. Nghi thức châm đuốc được thực hiện trong tiếng reo hò cổ vũ của các vận động viên và khán giả.

Ngọn đuốc Olympic được cung cấp năng lượng bằng sức gió cháy sáng trên đài đuốc

Màn pháo hoa chào mừng Olympics 2016 rực sáng trên bầu trời SVĐ Maracana trong khi Ban Tổ chức phát đi thông điệp thân thiện với môi trường và bảo vệ hành tinh xanh.

Vào lúc 9 giờ 55 phút sáng 6/8, lễ khai mạc Olympic Rio 2016 kết thúc.

Bắt đầu từ chiều tối nay (giờ Việt Nam), ngày thi đấu Olympic chính thức đầu tiên sẽ bắt đầu với 12 bộ huy chương được trao cho các VĐV.

Tham dự Olympic 2016 có 206 quốc gia và một đội đại diện cho người tị nạn của Liên Hợp Quốc.

Có khoảng 10.500 vận động viên tham gia tranh tài ở 28 môn thể thao. Đây là kỳ Olympic có số lượng vận đông viên tham dự đông nhất.

Kosovo và Nam Sudan là hai quốc gia lần đầu tiên tham dự Olympic.

VĐV trẻ nhất tham dự Olympic 2016 là vận động viên người Nepal, Gaurika Singh mới 13 tuổi.

Olympic Rio 2016 kéo dài đến hết ngày 21/8.


Tác giả bài viết: Thùy Linh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP