Được đầu tư xây dựng hạ tầng từ năm 2005 với diện tích khoảng 5,7 ha, Cụm công nghiệp (CCN Đông Vĩnh) tọa lạc tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An ban đầu nằm ở khu vực vùng ven thưa thớt dân cư. Tuy nhiên, trải qua hơn hai thập kỷ đô thị hóa mạnh mẽ, khu sản xuất này đã hoàn toàn bị "bủa vây" bởi các khu dân cư đông đúc. Hiện có một số doanh nghiệp sản xuất các ngành nghề như: bao bì, chế biến gỗ, hạt nhựa,…hoạt động trong cụm công nghiệp này. |
Việc các doanh nghiệp sản xuất trong cụm công nghiệp sát vách nhà dân đã làm phát sinh hàng loạt bất cập, khiến người dân khối Vĩnh Yên, phường Thành Vinh liên tục phản ánh về tình trạng khói bụi và nguy cơ cháy nổ. Hầu hết các hộ dân sống xung quanh cụm công nghiệp đều bày tỏ sự đồng tình và vui mừng trước quyết định đưa CCN Đông Vĩnh ra khỏi quy hoạch tỉnh. Đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương triển khai phương án di dời trong thời gian sớm nhất.“Tình trạng ô nhiễm khói bụi xảy ra thường xuyên, nhất là khu vực sản xuất chế biến gỗ, hạt nhựa. Người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền cấp trên để giải quyết vấn đề ô nhiễm. Nguyện vọng lớn nhất của bà con là mong muốn chính quyền địa phương sớm triển khai lộ trình thực tế, nhanh chóng di dời dứt điểm các nhà xưởng này ra khỏi khu dân cư để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường”, bà Nguyễn Thị Nga, trú tại khối Vĩnh Yên, cho biết. |
Đồng tình với bà Nga, ông Nguyễn Văn Tâm, một người dân sinh sống sát cụm công nghiệp Đông Vĩnh, chia sẻ: "Khi nghe tin tỉnh có quyết định di dời các xưởng sản xuất đi nơi khác, chúng tôi rất mừng vì ở đây ô nhiễm quá. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường để giải quyết dứt điểm. Cứ tầm 5h sáng là các nhà xưởng bắt đầu đốt, khói bốc lên mù mịt kèm theo mùi khét lẹt rất khó thở. Hệ quả nghiêm trọng nhất là học sinh trường THCS Đông Vĩnh đã buộc phải chuyển đi nơi khác vì không chịu nổi vì ô nhiễm khói bụi". |
|
Bên cạnh nỗi ám ảnh về khói bụi, tiếng ồn máy móc, CCN Đông Vĩnh hiện lên với một khung cảnh hết sức nhếch nhác sau hơn hai thập kỷ hoạt động. Tại khu vực vỉa hè quanh các xưởng sản xuất, xỉ thải và vô số những tấm kính vỡ, kính thừa bị vứt chỏng chơ, ngổn ngang. |
Có một số điểm tập kết rác thải tự phát trên vỉa hè tạo nên khung cảnh nhếch nhác. |
Trước đây, trường THCS Đông Vĩnh đã buộc phải dừng hoạt động và đóng cửa vì khói bụi ô nhiễm, khiến hơn 1.000 học sinh phải chuyển đến địa điểm khác để tiếp tục học tập. Do không thể sử dụng cho công tác dạy và học, khuôn viên trường học này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm nay, trở thành một sự lãng phí lớn về cơ sở vật chất ngay giữa lòng đô thị. |
Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Trần Thị Mỹ Hà, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương, cho biết, theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, CCN Đông Vĩnh đã được đưa ra khỏi quy hoạch phát triển CCN trong toàn tỉnh. |
Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, cho biết, vị trí hiện tại của CCN Đông Vĩnh đã không còn phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trong dài hạn. Việc tiếp tục duy trì CCN này sẽ rất khó đáp ứng các quy chuẩn mới về môi trường, phòng cháy, chữa cháy cũng như yêu cầu xây dựng đô thị văn minh. Đây cũng là lý do trước đó UBND phường Thành Vinh đã có văn bản đề xuất lên cấp trên để đưa cụm công nghiệp này ra khỏi quy hoạch của tỉnh. Về lộ trình di dời các nhà xưởng, đại diện UBND phường cho biết phải chờ kế hoạch từ phía tỉnh để có căn cứ triển khai thực hiện. |
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn










