Xã hội

Tàu cá Nghệ An bị trôi dạt trên biển Quảng Trị

Khi đang vào khu vực cửa biển thì một tàu cá của ngư dân Nghệ An bị chết máy rồi mắc cạn trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đến trưa 2/4, các lực lượng chức năng chưa thể triển khai công tác cứu hộ tàu cá của ngư dân bị mắc cạn do thời tiết rất xấu.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 31/3, tàu cá mang số hiệu TH-93688 TS do anh Phạm Văn Thịnh (26 tuổi, trú tại Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, khi đang vào vùng biển Cửa Việt thì bị chết máy.

Do thời tiết xấu nên công tác cứu hộ tàu bị nạn gặp khó khăn (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp).

Sau đó, chiếc tàu trôi dạt và đâm vào bờ kè phía Nam Cửa Việt (thuộc thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Tuy nhiên, khi nhận thông tin, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân (Biên phòng Quảng Trị) đã hỗ trợ đưa 8 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn.

Hiện, chiếc tàu cá vẫn đang mắc cạn tại khu vực bờ kè, bị sóng đánh dữ dội, gây thiệt hại. Do sóng to, nước dâng cao, việc tiếp cận để cứu hộ phương tiện chưa thể triển khai.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trong ngày 2/4, trên địa bàn có gió mạnh, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP