Pháp luật

Phạt tài xế 17 triệu đồng vì chở gần 1 tấn lòng, dạ dày bò hôi thối

Kiểm tra xe tải do tài xế Đinh Văn Chung điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn lòng, dạ dày bò hôi thối trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số nội tạng bốc mùi hôi thối vận chuyển từ Bắc vào Nam tiêu thụ - Ảnh: H.A.

Ngày 3-1, Đội tuần tra kiểm soát 6.1 (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phát hiện xe tải vận chuyển 960kg nội tạng đã bốc mùi hôi thối.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 1 (thuộc địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh) vào đêm 1-1, một tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát 6.1 kiểm tra ô tô biển kiểm soát 89C-237.61 do Đinh Văn Chung (30 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang chạy theo hướng Bắc - Nam.

Tổ tuần tra phát hiện trên xe chở nhiều hàng hóa, trong đó có hơn 960kg nội tạng động vật, chủ yếu là lòng, dạ dày bò, bốc mùi hôi thối, đã chuyển màu.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm của số nội tạng trên.

Bước đầu, tài xế Chung thừa nhận đã thu gom số nội tạng trên tại các chợ đầu mối phía Bắc để vận chuyển vào Nam tiêu thụ kiếm lời.

Lực lượng quản lý thị trường đã ra quyết định xử phạt tài xế Chung số tiền 17 triệu đồng vì hành vi "kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc", tịch thu, tiêu hủy 960kg nội tạng động vật nói trên theo quy định.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP