Xã hội

Nổ lớn tại quán lẩu mì cay 7 cấp, nhân viên bị "thổi" bay cả áo đang mặc

Vụ nổ lớn nghi nổ bình gas tại quán lẩu kim chi - lẩu Thái, mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc khiến ít nhất 3 người bị thương

Ông Nguyễn Tác Luỹ, Chủ tịch UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết vụ nổ xảy ra tại quán lẩu kim chi - lẩu Thái, mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc tại số nhà 203 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình.

Hiện trường vụ nghi nổ bình gas ở quán mì cay tại Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, vụ nghi nổ bình gas xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27-5.

Vụ nổ lớn đã gây rung chấn cả khu vực. Một số đồ vật trong quán bị hư hỏng nặng.

Toàn bộ cửa kính tầng một của quán bị thổi bay và vỡ vụn, bắn xa hàng chục mét, khiến ít nhất 1 người dân đi trên đường bị thương.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm này, trong quán không có khách, 2 nhân viên bị thương ở chân và tay. Trong đó có nhân viên bị sức ép của vụ nổ "xé toạc", thổi bay gần như toàn bộ chiếc áo đang mặc.

Những mảnh kính bắn ra khắp đường sau tiếng nổ lớn.

Một nhân viên của quán lẩu bị "xé toạc", thổi bay gần như toàn bộ chiếc áo đang mặc

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an phường Tân Bình cho hay đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh làm rõ.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP